Bỏ qua Minh Vương, ông Park gọi bổ sung người cũ của HAGL

12/03/2022 13:55 GMT+7

Dù không muốn nhưng HLV Park Hang-seo đã phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự tập trung tuyển Việt Nam vì lý do bất khả kháng.

Ông Park thăm bầu Đức khi đến xem trận HAGL - Viettel

Linh Nhi

Như Thanh Niên đã thông tin, VFF và HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 28 tuyển thủ Việt Nam tập trung ngày 14.3 tới chuẩn bị cho 2 trận đấu với Oman (24.3) và Nhật Bản (29.3).

HLV Park Hang-seo có bối rối với dàn sao HAGL ở tuyển Việt Nam?

Đây là đợt tập trung rất quan trọng, nơi ông Park không giấu diếm ý định lấy trọn 3 điểm trước Oman, không chỉ để khép lại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 xếp trên Trung Quốc mà còn bảo đảm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi công bố danh sách tuyển Việt Nam, ông Park dù không muốn đã phải có điều chỉnh khi nhận được tin tiền vệ Tô Văn Vũ bị F0.

Tô Văn Vũ đã có tên ở đợt tập trung trước và dù chưa được ra sân trước Úc và Trung Quốc nhưng việc ông Park tiếp tục gọi tên ông cho thấy sự kỳ vọng vào tiền vệ có đôi chân rất thông minh này.

Theo kế hoạch, ông Park muốn trao cơ hội cho Tô Văn Vũ ở trong những trận đấu với Oman và Nhật Bản, như một cách thổi luồng sinh khí mới vào tuyển Việt Nam.

Tiếc là việc Tô Văn Vũ nhiễm Covid-19 đã khiến ông Park không thể giữ ý định này. Do thời gian không còn nhiều, VFF đã thống nhất với nhà cầm quân người Hàn Quốc bổ sung tiền vệ Châu Ngọc Quang.

Châu Ngọc Quang không phải cái tên xa lạ gì, từng bị loại một cách đáng tiếc trước thềm SEA Games 2019 vì chấn thương. Được HAGL cho CLB Hải Phòng mượn, anh đang tỏa sáng giúp đội bóng đất Cảng hồi sinh rực rỡ.

Được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng giao chiếc áo số 10, tiền vệ có tốc độ và kỹ thuật lắt léo này đã chơi cực kỳ ăn ý với tiền vệ nhạc trưởng Hải Huy cùng với anh bạn thân Triệu Việt Hưng.

Nhờ vậy, CLB Hải Phòng đã từ bỏ được lối đá xấu xí với những đường bóng dài nhàm chán, thay vào đó là lối chơi kiểm soát bóng và những pha phản công ít chạm đầy tốc độ.

Cơ hội khép lại đáng tiếc với Tô Văn Vũ nhưng lại mở ra với Châu Ngọc Quang. Hy vọng lên tập trung tuyển Việt Nam sẽ là sự khích lệ tích cực cho tiền vệ này để anh có thể ghi điểm trong mắt ông Park.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.