Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết trận đối đầu thiết giáp 'một chọi tám'

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết trận đối đầu thiết giáp 'một chọi tám'

La Vi
La Vi
08/08/2023 09:29 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đề xuất tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Nga cho một kíp lái xe tăng sau chiến công chặn đứng một đợt tấn công gồm 2 xe tăng và 6 xe bọc thép của Ukraine.

Trong một thông cáo hôm 5.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe tăng có hô hiệu "Alyosha" đã đánh bật "đối phương vượt trội về số lượng" ở vùng Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Theo giới chức quốc phòng, kíp xe tăng "Alyosha" tham gia yểm trợ bộ binh Nga phòng thủ tại một vị trí không được tiết lộ hồi tháng 6.

Xe tăng này phát hiện đoàn xe Ukraine và quyết định tấn công. Bộ Quốc phòng Nga nhận định kíp lái đã vận dụng tốt địa hình để bất ngờ nổ súng vào đoàn xe đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết trận đánh 'một chọi tám' - Ảnh 1.

Xe tăng Nga một mình chặn đứng 8 phương tiện của Ukraine

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chưa đầy 1 giờ, xe tăng Nga đã ngăn chặn thành công đoàn xe của Ukraine, gồm 2 xe tăng T-72B, 1 xe M113, và 5 xe MaxxPro cùng với bộ binh theo xe.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi hết đạn, xe "Alyosha" đã lùi về tuyến sau tiếp đạn. Một xe tăng Nga khác lên thay thế đã bị pháo binh Ukraine bắn hỏng, và xe "Alyosha" đã quyết định quay trở lại kéo xe tăng hỏng về.

Trong thông báo đầu tiên về trận đánh này hôm 1.8, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận kíp xe "Alyosha" đã tiêu diệt hai xe tăng chủ lực và hai thiết giáp Ukraine, số còn lại bị phá hủy do trúng mìn và đạn pháo. Mũi tiến công của Ukraine bị chặn đứng, trong khi xe tăng Nga trở về căn cứ an toàn.

Video về trận đánh này đã xuất hiện từ cuối tháng 7. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cũng ca ngợi đây là trận đánh có thể được ghi vào sách giáo khoa quân sự.

Trận đối đầu diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã mở chiến dịch phản công lớn từ đầu tháng 6 để giành lại lãnh thổ ở miền nam và miền đông. Đối mặt với hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga, phía Ukraine đã chuyển từ chiến thuật tấn công hiệp đồng chiến đấu có lực lượng tăng-thiết giáp sang đánh "chậm mà chắc" dựa vào bộ binh và pháo kích.

Hôm 4.8, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã tổn thất khoảng 43.000 quân và 4.900 vũ khí hạng nặng trong cuộc phản công, bao gồm nhiều xe tăng và thiết giáp do phương Tây cung cấp. Không thể xác thực số liệu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.