Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận ý định đưa F-35B đối phó Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
07/04/2021 09:01 GMT+7

Sau nhiều đồn đoán, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang “mạnh mẽ cân nhắc” kế hoạch đưa các tiêm kích F-35B đến căn cứ phía nam.

Tờ Nikkei Asia ngày 7.4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi cho biết nước này đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa các tiêm kích F-35B đến đảo Kyushu ở phía nam, trong động thái tăng cường răn đe Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
Căn cứ Nyutabaru của Lực lượng Phòng vệ trên không tại tỉnh Miyazaki ở phía nam Kyushu “chắc chắn là ứng viên hàng đầu”, ông Kishi phát biểu với báo giới. Nhật dự định sẽ đưa các tiêm kích F-35B vào biên chế năm 2024.
Việc điều các tiêm kích hiện đại này đến Kyushu sẽ gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc. Trong vài tháng qua, Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu thuyền đến gần quần đảo này, và luật Hải cảnh mới của Trung Quốc khiến Tokyo lo ngại.
Bộ Quốc phòng Nhật xem các tiêm kích F-35B là khí tài then chốt trong chiến lược phòng vệ tại các đảo xa do khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Chương trình phòng vệ trung hạn của Nhật kêu gọi bổ sung 18 chiếc trước tài khóa 2023.
“Chúng tôi đang tập trung vào các căn cứ đã có những phi đoàn tiêm kích”, ông Kishi nói nhưng không tiết lộ thời điểm dự định sẽ điều động các tiêm kích trên. Bộ Quốc phòng Nhật đang dự định sẽ tập trận với các tiêm kích F-35B và tàu khu trục chở trực thăng Kaga.

Đây có phải tàu sân bay sạch sẽ nhất thế giới?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.