Bộ Quốc phòng Ukraine nói gì sau cáo buộc không kích kho nhiên liệu ở Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/04/2022 20:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng sau khi một quan chức Nga cáo buộc hai trực thăng quân sự Ukraine tấn công một kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod của Nga trong hôm nay 1.4.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho hay ông không xác nhận hay bác bỏ cáo buộc trên, nhưng nhấn mạnh Ukraine “đang thực hiện chiến dịch phòng thủ và không thể chịu trách nhiệm cho mọi thảm họa trên lãnh thổ Nga”, theo Reuters.

Kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod, Nga bốc cháy ngày 1.4

Reuters

Trước đó, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai trực thăng Ukraine đã tấn công kho nhiên liệu nói trên sau khi vượt qua biên giới ở tầm thấp, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc tiến hành cuộc không kích trên đất Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Một đoạn video được đưa lên mạng xã hội cho thấy dường như một số tên lửa được phóng từ tầm thấp và theo sau là một vụ nổ. Ông Gladkov còn nói rằng hỏa hoạn từ cuộc tấn công đã khiến 2 công nhân bị thương, và việc sơ tán đang diễn ra ở một số khu vực trong thành phố Belgorod, gần biên giới giáp với Ukraine.

Ukraine phủ nhận có trực thăng không kích kho nhiên liệu trên đất Nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng cuộc không kích của Ukraine đang không tạo ra những điều kiện dễ chịu cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên, theo hãng tin TASS. Hai bên hôm nay khôi phục đàm phán theo hình thức trực tuyến sau khi có cuộc đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3.

Sau cuộc đàm phán hôm 29.3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv, thuộc phía bắc Ukraine.

Trong khi đó, cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych hôm nay khẳng định lực lượng Ukraine đang đẩy lùi binh sĩ Nga ở phía đông bắc và tây bắc của thủ đô Kyiv, nhưng quân Nga vẫn đang cố bao vây Chernihiv, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.