Chiến sự Ukraine đến tối 28.3: Nga điều thêm lực lượng, Ukraine nêu ưu tiên đàm phán

28/03/2022 19:03 GMT+7

Nga được cho là đã tiếp tục điều động thêm các đơn vị quân sự tới biên giới Ukraine và không kích các thành phố của nước láng giềng.

Một quân nhân Ukraine đi ngang qua xác một chiếc xe tăng Nga ở làng Lukyanivka, ngoại ô Kyiv ngày 27.3

reuters

Ưu tiên của Ukraine trong đàm phán

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một video công bố cuối ngày 27.3 tuyên bố rằng trong các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chính phủ của ông sẽ ưu tiên cho "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở miền đông, nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông Zelensky cũng cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được các bên thứ ba đảm bảo và đưa ra trưng cầu dân ý.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nêu ưu tiên trong đàm phán với Nga, sẽ không thỏa hiệp?

Kyiv đang kìm chân Nga

Quân đội Ukraine tối 27.3 cho biết Nga đã tiếp tục điều động thêm các đơn vị quân sự tới biên giới Ukraine và tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa vào các lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm cả ở thành phố Kharkiv.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28.3 cho biết lực lượng phòng vệ Kyiv đang kìm hãm quân đội Nga, vốn đang cố gắng đột phá từ phía đông bắc và tây bắc. Ở phía nam đất nước, các lực lượng Ukraine đang tập trung bảo vệ Krivy Rih, Zaporizhzhia và Mykolayiv.

Ukraine cũng tuyên bố đã bắn rơi 4 máy bay Nga, một máy bay trực thăng, hai máy bay không người lái và hai tên lửa hành trình trong 24 giờ qua. Nga chưa xác nhận các thông tin này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 28.3 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt 308 máy bay không người lái, 1.713 xe tăng, 170 bệ phóng tên lửa, 715 khẩu pháo và súng cối, cũng như 1.557 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kyiv chưa bình luận về các thông tin Nga đưa ra.

Liên Hiệp Quốc xác nhận 1.119 người chết và 1.790 người bị thương trên khắp Ukraine trong cuộc xung đột. Ukraine ngày 27.3 cũng thông báo 139 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 205 trẻ bị thương cho đến nay.

Heineken rút khỏi Nga

AFP dẫn lại thông báo hãng bia Heineken của Hà Lan đưa ra cho biết công ty sẽ rút khỏi thị trường Nga vì xung đột tại Ukraine. Trước đó, hãng bia đã ngừng bán hàng và sản xuất tại Nga, ngừng các dự án đầu tư và xuất khẩu mới sang Nga.

Xem thêm: Heineken rút khỏi Nga vì xung đột Ukraine

Lực lượng Nga ở Kyiv rút về?

Quân đội Ukraine ngày 27.3 thông báo lực lượng Nga bao vây Kyiv đang rút về Belarus để tái tổ chức sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề. Giới chức Ukraine tin rằng Nga đang chuyển các tên lửa Iskander về thành phố Kalinkovichy tại vùng Gomel ở đông nam Belarus. Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, Belarus trước đó luôn nhấn mạnh nước này không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Xem thêm: Lực lượng Nga bao vây Kyiv đang rút về Belarus?

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.