Heineken rút khỏi Nga vì xung đột Ukraine

28/03/2022 15:41 GMT+7

Hãng bia Heineken của Hà Lan vừa trở thành công ty nước ngoài mới nhất thông báo rút khỏi thị trường Nga vì cuộc chiến tại Ukraine.

AFP trích thông báo của Heineken cho biết công ty sốc và đau buồn sâu sắc khi chứng kiến cuộc chiến tại Ukraine diễn ra.

“Theo sau cuộc đánh giá chiến lược hoạt động được công bố trước đó, chúng tôi đã kết luận rằng quyền sở hữu kinh doanh của Heineken tại Nga không còn bền vững hay có thể duy trì trong môi trường hiện tại. Do đó, chúng tôi đã quyết định rời khỏi Nga”, công ty thông báo.

Heineken là thương hiệu mới nhất rút khỏi Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine

Reuters

Trước đó, hãng bia đã ngừng bán hàng và sản xuất tại Nga, ngừng các dự án đầu tư và xuất khẩu mới sang Nga.

Heineken cho biết sẽ chuyển giao lại hoạt động kinh doanh một cách trật tự cho chủ mới, tuân thủ luật pháp quốc tế và của nước sở tại, đồng thời sẽ không lấy lời từ giao dịch này. Ước tính việc chuyển nhượng sẽ khiến Heineken mất phí 400 triệu euro.

Trong thời gian chuyển giao, Heineken sẽ không ngay lập tức ngừng hoạt động mà sẽ giảm dần để tránh nguy cơ bị quốc hữu hóa và đảm bảo phúc lợi cho người lao động. Heineken cam kết sẽ trả lương cho 1.800 nhân viên đến cuối năm nay.

Người dân Nga đổ xô tích trữ thuốc chống trầm cảm, ngừa thai và thuốc ngủ

Trước đó, hàng trăm doanh nghiệp phương Tây đã ngừng hoạt động tại Nga từ khi chiến dịch quân sự tại Ukraine diễn ra, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như Ikea, Coca-Cola, McDonald’s.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 28.3 cho biết lực lượng Nga đang tập hợp lại nhưng không thể tiến công ở bất kỳ nơi nào tại Ukraine.

Bà Malyar nói lực lượng Nga đang tìm cách củng cố các vị trí đã kiểm soát được và cố chọc thủng phòng tuyến của Kyiv nhưng không có hy vọng kiểm soát được thủ đô.

Xem thêm những diễn biến liên quan đến khủng hoảng Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.