Đức muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa đề phòng đe dọa từ Nga

28/03/2022 08:04 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27.3 cho biết chính phủ đang xem xét việc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Nga .

Hệ thống Arrow 3 của Israel

reuters

Reuters đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27.3 đã nói chính phủ nước này đang cân nhắc việc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

“Đây là một trong những vấn đề đang được thảo luận, với lý do xác đáng”, ông Scholz phát biểu trên đài truyền hình ARD sau khi được hỏi liệu Đức có mua một hệ thống phòng thủ như Vòm Sắt của Israel hay không.

"Chúng ta cần biết rằng một nước láng giềng của chúng ta sẵn sàng sử dụng bạo lực để thực thi lợi ích của họ", thủ tướng Đức nói thêm về việc liệu nước này có nhắm đến các hệ thống phòng thủ tên lửa có tầm bắn xa hơn các khẩu đội Patriot hiện có của mình hay không.

Tuy nhiên, ông Scholz không nói rõ Berlin đang xem xét hệ thống phòng thủ nào.

Trước đó, tờ Bild am Sonntag đưa tin việc mua một lá chắn phòng thủ tên lửa cho toàn lãnh thổ nước Đức là một trong những chủ đề được thảo luận khi Thủ tướng Scholz gặp Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn.

Theo Bild am Sonntag, họ đã bàn bạc về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel.

NATO rà soát lại chiến lược đối phó Nga

Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Israel cũng chưa đưa ra bình luận về các chủ đề được thảo luận ở Đức.

Ông Andreas Schwarz, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Scholz và là người phát ngôn về ngân sách, cho rằng việc mua hệ thống này là điều hợp lý.

"Chúng ta phải tự bảo vệ mình tốt hơn trước mối đe dọa từ Nga. Để làm điều đó, chúng ta cần một lá chắn phòng thủ tên lửa cho toàn nước Đức một cách nhanh chóng", Bild am Sonntag dẫn lời ông Schwarz cho biết. Nghị sĩ này cũng nói thêm rằng hệ thống Arrow 3 của Israel là một giải pháp tốt.

Vài ngày sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sựUkraine, Thủ tướng Scholz tuyên bố Đức sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên hơn 2% GDP và bơm 100 tỉ euro (110 tỉ USD) vào ngân sách quốc phòng.

Bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của quốc hội, cho biết Đức nên xem xét các lựa chọn khác nhau để phòng thủ tên lửa, bao gồm chống lại tên lửa đạn đạo.

“Israel sản xuất hệ thống có khả năng làm như vậy. Việc xem xét các tình huống khác nhau là điều hợp lý và chúng ta nên mua chúng càng sớm càng tốt”, đài Welt dẫn lời bà Strack-Zimmermann cho hay.

"Vòm Sắt" của Israel ngăn chặn tên lửa như thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.