Bộ sưu tập thời trang của Diego Chula diễn tại Ngày Quốc gia Việt Nam ở Dubai

P.C.Tùng
P.C.Tùng
20/12/2021 14:59 GMT+7

Bộ sưu tập Mosaics of Vienam – Những mảnh ghép Việt Nam với chất liệu thổ cẩm đặc sắc là tâm huyết trước khi qua đời của nhà thiết kế Diego Chula được trình diễn tại Ngày Quốc gia Việt Nam ở Dubai vào 30.12.2021.

Nhà thiết kế Diego Chula - một người Tây Ban Nha sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, nổi tiếng với các bộ sưu tập trang phục thổ cẩm, đã qua đời do đột quỵ vào giữa tháng 10 năm nay ở Hà Nội. Trước khi mất đột ngột, Diego đã kịp hoàn thành hơn 30 mẫu thiết kế trang phục thổ cẩm để trình diễn trong chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow diễn ra tại sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam ở Dubai vào 30.12.2021.

Nhà thiết kế Diego và vợ ông - Laura, người sau này điều hành thương hiệu thời trang Chula khi ông qua đời. Hình ảnh vợ chồng ông trong show diễn Hương rừng sắc núi với bộ sưu tập mang tên We love Thổ cẩm vào cuối tháng 11.2020 tại Đắk Nông

Tấm & Cám

Các mẫu thời trang mới của Diego sẽ được trình diễn tại Dubai

nscc

Từ năm 2004, sau một chuyến thăm Việt Nam thật tình cờ, nhà thiết kế Diego và vợ ông đã sáng lập thương hiệu thời trang Chula bởi cảm hứng bất tận về con người, văn hóa, ẩm thực, chất liệu... của Việt Nam. Các mẫu thời trang của Diego khác biệt, do bản thân ông có cách nhìn hiện đại, tư duy nghệ thuật của một nhà thiết kế từng nổi tiếng ở Tây Ban Nha.

Đồng hành với Chula, các cộng sự phần lớn là người khuyết tật địa phương nhưng lại vô cùng khéo léo và hiểu biết về nghệ thuật đã tạo nên những sản phẩm thời trang độc đáo, giàu tính nghệ thuật.

Bộ sưu tập Mosaics of Vienam – Những mảnh ghép Việt Nam

nscc

Với một tình yêu tha thiết với mảnh đất hình chữ S, thương hiệu thời trang Chula không chỉ tìm tòi sử dụng những chất liệu vải truyền thống mà còn khai thác giá trị văn hóa, những câu chuyện, trải nghiệm của nhà thiết kế Diego trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam để thổi hồn vào từng bộ trang phục.

Nhà thiết kế Diego đi rất nhiều nơi ở Việt Nam tìm hiểu bản sắc văn hóa của từng vùng miền, cũng như tìm tòi những chất liệu đặc trưng ở mỗi nơi ông đặt chân đến. Rất nhiều lần ông thốt lên một cách ngạc nhiên, tại sao văn hóa của Việt Nam quá đặc sắc và đa dạng đến vậy; và Chula từng ngày từng ngày xây dựng từng mảnh ghép trải dài mọi miền của mảnh đất hình chữ S.

Nhà thiết kế Diego còn là một người truyền cảm hứng, luôn cởi mở, chia sẻ với cộng đồng sáng tạo Việt Nam

nscc

Trong những năm đầu ở Việt Nam, lần đầu tiên ông đặt chân lên vùng núi phía Bắc, nhìn thấy chất liệu thổ cẩm của dân tộc H’Mông và Thái, ông đã phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên và những bộ sưu tập đầu tiên với chất liệu của từng vùng miền người thiểu số ra đời. Sau đó là những bộ sưu tập tiếp theo lấy cảm hứng trải dài từ văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam lần lượt ra mắt công chúng. Ông đã yêu Việt Nam đến mức có thể nhìn và biến mọi vật giản dị xung quanh mình thành một tác phẩm nghệ thuật, mang văn hóa, con người, núi rừng Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới bằng chính tác phẩm của mình.

Văn hóa Việt Nam thấm đẫm trong những sáng tạo thời trang của thương hiệu Chula

nscc

Bộ sưu tập Mosaics of Vienam – Những mảnh ghép Việt Nam là tất cả tâm huyết của Diego, như những mảnh ghép tổng thể của dải đất hình chữ S. Các mẫu thời trang thổ cẩm này là sự hòa trộn tổng thể các họa tiết chất liệu của các dân tộc Việt Nam như Tày, Mường, Bru, Cơ tu, Thái, Mông, Hre, Mnong, Mạ... Việc tham gia trình diễn bộ sưu tập thời trang thổ cẩm ở Ngày Quốc gia Việt Nam tại Dubai như một cách Diego hoàn thành "sứ mệnh", tình yêu lớn của mình dành cho quê hương thứ hai của gia đình ông - đất nước, con người Việt Nam mà ông đã "phải lòng sâu nặng".

Các mẫu thời trang của nhà thiết kế Diego Chula sẽ được trình diễn bởi Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á hậu Hà Thu, Á hậu Lệ Hằng…, các người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu quốc tế. Chương trình còn có sự tham gia trình diễn hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên trình diễn dàn nhạc cụ dân tộc đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam…, Đoàn nghệ nhân Cồng Chiêng Tây Nguyên (Đắk Nông), Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh từ Việt Nam bay sang Dubai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.