Bộ TN-MT nói gì về sốt đất khắp nơi?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
04/04/2022 19:48 GMT+7

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cho rằng các địa phương cần công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận, tránh bị lợi dụng thổi giá.

Câu hỏi đánh giá về tình hình sốt đất diễn ra ở nhiều địa phương thời gian gần đây đã được báo chí đặt ra cho đại diện Bộ TN-MT tại họp báo Chính phủ chiều 4.4.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cho hay, trong 2 năm qua, dịch bệnh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới quá tình đầu tư sản xuất nên cũng là một nguyên nhân khiến các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào đất đai.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành

nhật bắc

Bên cạnh đó, có thêm lý do là 2 năm qua cũng là thời điểm bắt đầu một chu kỳ mà các địa phương, bộ, ngành tiến hành xây dựng một số quy hoạch nên các nhà đầu tư nhân đó mua gom, phân lô bán nền không đúng quy định.

“Giá đất tăng cục bộ đã ảnh hưởng, làm mất ưu thế thu hút đầu tư, phá vỡ quy hoạch đất của địa phương, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Một số nơi có lúc thực hiện chưa nghiêm các phiên đấu giá, để lộ thông tin, thông đồng thông tin giữa các bên tổ chức đấu giá và bên tham gia đấu”, ông Thành nhìn nhận và cho hay, riêng Bộ TN-MT trước tình hình đó đã có công văn gửi các địa phương nhằm khuyến cáo cần quản lý chặt các dự án bất động sản, để đảm bảo quá trình chuyển nhượng, kinh doanh phải đúng, đủ các điều kiện, quy định pháp luật.

“Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần công khai để người dân tiếp cận, tránh bị lợi dụng thổi giá. Cùng với đó, cần quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt để được thực hiện nghiêm”, ông Thành bày tỏ.

Ngoài ra, đại diện Bộ TN-MT cũng đưa ra khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm việc đăng ký và chuyển mục đích quyền sử dụng đất để thu thuế, kiểm soát giao dịch ảo cũng như phải xử lý nghiêm việc không đưa đất vào sử dụng theo mục đích.

“Địa phương cũng cần tạo quỹ đất sạch, điều tiết việc đưa quỹ đất ra thị trường để tránh tình trạng sốt đất” ông Thành nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.