Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi phải đảm bảo để học sinh phát huy tốt nhất năng lực

Quý Hiên
Quý Hiên
27/06/2024 09:51 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, sự nghiêm minh của kỳ thi tốt nghiệp THPT được đảm bảo trong toàn hệ thống, để kỳ thi đạt mục tiêu công bằng, chất lượng.

Sáng nay 27.6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra thi ở hai điểm thi thuộc Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hà Nam. Tại đây, Bộ trưởng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định:

Qua kiểm tra tại một số điểm thi ở tỉnh Hà Nam chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo. Các khâu chuẩn bị cho kỳ thi như điều kiện cơ sở vật chất, công tác tập huấn - hướng dẫn cho cán bộ cũng như việc hỗ trợ cho thí sinh… đều được làm tốt.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi phải đảm bảo để học sinh phát huy tốt nhất năng lực- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trong chuyến kiểm tra thi tại Hà Nam sáng 27.6

TUẤN MINH

Thưa Bộ trưởng, năm nay là năm cuối cùng của lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, vậy Bộ GD-ĐT có chỉ đạo gì đặc biệt cho kỳ thi này?

Năm nay, ngoài yếu tố là năm cuối cùng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, còn một yếu tố đặc biệt nữa, đó là các em chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19. Các em vào lớp 10 năm 2021, là năm vẫn còn dịch bệnh, nên Bộ GD-ĐT đã phải điều chỉnh chương trình học. Vì thế, ngành GD-ĐT đã chỉ đạo các sở GD-ĐT, đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành rất lưu ý để chỉ đạo các sở trong việc tích cực hỗ trợ thí sinh về phần chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề thi phải đảm bảo để học sinh phát huy tốt nhất năng lực- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giao lưu với thí sinh tại điểm thi Trường THPT B Duy Tiên, Hà Nam

TUẤN MINH

Trong quá trình chuẩn bị đề thi, Bộ GD-ĐT cũng rất lưu ý đến việc ra đề thi sao cho phù hợp với những nội dung đã được tinh giản, phù hợp với quá trình dạy và học trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, yếu tố cao nhất mà đề thi cần phải đáp ứng là làm sao để học sinh phát huy tốt nhất năng lực, kỹ năng kiến thức đã học được, để thể hiện qua bài thi của các em.

Được biết, cả nước có hơn 2.300 điểm thi, có nhiều điểm thi ở vùng sâu vùng xa. Vậy ngành GD-ĐT làm thế nào để đảm bảo sự nghiêm minh ở các điểm thi, thưa Bộ trưởng?

Sự nghiêm minh được đảm bảo trong toàn bộ hệ thống, qua cơ chế của việc tổ chức thi, hoạt động giám sát, tự giám sát, là cơ chế phối hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, của chính quyền địa phương các tỉnh, lực lượng công an, thanh tra, các sở ngành. Tự ngành GD-ĐT cũng đã thực hiện đầy đủ quy chế thi để đảm bảo việc tổ chức thi một cách đầy đủ, nghiêm túc nhất.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Kỳ thi năm nay có nhiều yếu tố đặc biệt

Với các tỉnh vùng sâu vùng xa, những tỉnh hiện đang chịu sự tác động của thời tiết, đều có sự chủ động trong việc hỗ trợ thí sinh di chuyển về các điểm thi kịp giờ. Theo thông tin đầu giờ sáng mà chúng tôi nắm bắt được, các địa phương đều có tỉ lệ dự thi rất cao.

Trước kỳ thi, trên mạng xã hội đã lan truyền một số thông tin cho rằng có việc lộ đề thi. Bộ trưởng bình luận thế nào về hiện tượng này?

Đấy là những thông tin thất thiệt lưu truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã lưu ý với người dân, với phụ huynh, với thí sinh là cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt trên mạng, để tránh sự tác động đến đời sống tinh thần cũng như tâm lý của thí sinh trong quá trình đi thi.

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.