Thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ rõ khi giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội thảo luận dự thảo luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 22.8.
Theo ông, vài năm gần đây, giá nhà ở một số phân khúc "tăng quá cao". Qua khảo sát thực tế, các chi phí cấu thành giá bất động sản hiện nay rất cao, bao gồm tiền sử dụng đất, giá bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng nhà ở, chi phí hạ tầng kỹ thuật, chi phí tài chính phát sinh trong thời gian chờ thủ tục, chi phí quản lý của nhà đầu tư, chi phí bán hàng, chi phí thuế...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh
ẢNH: GIA HÂN
Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhắc lại thực tế nguồn cung các phân khúc chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Thiếu nhà ở thương mại phân khúc trung bình và thấp, thiếu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, nhưng ngược lại lại dư thừa phân khúc nhà ở cao cấp.
"Điều này dẫn đến tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại, tạo ra sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá nhà lên cao", ông Minh nêu.
Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án bất động sản tồn đọng. Hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ nâng giá...
Không thể quy định khung giá chung
Trước đó, các đại biểu quan tâm về điều kiện trước và sau khi mở bán dự án bất động sản, đặc biệt là tỷ lệ đặt cọc giới hạn ở mức 5%. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thực tế trước đây đã xảy ra nhiều trường hợp khi các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng chủ đầu tư đã tiến hành nhận đặt cọc, gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội.
Do đó, luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã quy định điều kiện tối thiểu để được nhận đặt cọc là không quá 5% giá bán. "Việc đặt cọc không phải là chỉ trưng ra tờ giấy dự án, mà phải đủ điều kiện thủ tục hồ sơ pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai của toàn bộ dự án, triển khai thi công. Khi đó mới được phép triển khai bán hàng", ông Minh nói.
Về quy định giữ 5% cuối cùng khi làm thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của khách hàng, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, dự thảo luật quy định 5% sẽ đưa vào một tài khoản phong tỏa. Mục đích là để chủ đầu tư chứng minh uy tín với khách hàng, đồng thời làm cơ sở thực hiện quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
Lý giải tại sao không quy định khung giá chung, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, theo luật Nhà ở hiện hành, nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, thuê mua - là hàng hóa, vận hành theo quy luật cung cầu và cơ chế thị trường. Doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư và tự chịu trách nhiệm kinh doanh nên được quyền định giá bán.
Ngược lại, đối với nhà ở xã hội, có sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Do được hưởng các ưu đãi của Nhà nước như miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, nên nhà ở xã hội và một số loại hình nhà ở mang tính chất hỗ trợ của Nhà nước phải được quy định về khung giá, và giá bán phải được thẩm định trước.
"Giá bán nhà ở xã hội được phép cao hơn tối đa 10% so với tổng chi phí đầu tư dự án đã thực hiện", ông Minh nói.
Bình luận (0)