Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/02/2023 18:38 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, nhân dịp sang thăm Việt Nam, ngày 22.2.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và ông Thẩm Hiểu Minh tại trụ sở Bộ Ngoại giao

BỘ NGOẠI GIAO

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá tích cực thành quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đồng thời đi sâu trao đổi về những phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh quan hệ tổng thể hai đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10.2022, quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đang đứng trước khởi điểm mới với nhiều thuận lợi và tiềm năng hợp tác rộng mở.

Ông Bùi Thanh Sơn đề nghị các địa phương hai bên tăng cường hơn nữa tiếp xúc các cấp; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực tỉnh Hải Nam có thế mạnh như phòng chống thiên tai, bão lũ, nuôi trồng thủy sản, phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước tại các khu vực xâm nhập mặn; tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; sớm khôi phục và mở mới các đường bay trực tiếp giữa hai bên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị các địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước về xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực; tăng cường hợp tác về tìm kiếm cứu nạn trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân tránh trú bão khi cần thiết, đối xử nhân đạo với ngư dân phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, ông Thẩm Hiểu Minh nhấn mạnh Hải Nam coi trọng hợp tác với các địa phương Việt Nam, sẵn sàng duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, tận dụng tốt tiềm năng hợp tác trong bối cảnh Hải Nam đang phát triển trở thành cảng thương mại tự do, hình mẫu mới về kinh tế mở cửa của Trung Quốc.

Ông Thẩm Hiểu Minh khẳng định, Hải Nam sẽ tích cực thúc đẩy để hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam qua Hải Nam vào thị trường Trung Quốc; đưa Hải Nam trở thành "cửa ngõ" để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển chung của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.