Bộ trưởng Công thương: 'Khó khăn chủ yếu của Nhà máy Nghi Sơn là tài chính'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/03/2022 09:43 GMT+7

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Nhà máy Nghi Sơn là "ẩn số giải phương trình nguồn cung xăng dầu trong nước" và cho biết, khó khăn nội tại của Nghi Sơn là vấn đề tài chính.

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Công thương tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 16.3, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước sẽ không thiếu khi Bộ Công thương tăng cường nhập khẩu mặt hàng này. Như vậy, nguồn cung xăng dầu là dựa vào thị trường bên ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn trước Quốc hội

gia hân

"Vậy vai trò các nhà máy lọc dầu của chúng ta trong cung ứng xăng dầu như thế nào?", đại biểu Bé chất vấn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết ngoài Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm giá xăng dầu thì có giải pháp căn cơ để quản lý tốt hơn cung ứng và giá cả xăng dầu hay không.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, vai trò của các nhà máy lọc đầu trong nước chính là "ẩn số trong phương trình giải nguồn cung xăng dầu trong nước".

Lúc không có nhà máy lọc dầu chúng ta vẫn không thiếu xăng dầu. Các nước không có nhà máy lọc dầu, chỉ nhập khẩu cũng không thiếu xăng dầu. Và các nước nếu không thực hiện các chính sách như Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì cũng không có giá xăng dầu quá xa với thế giới", ông Diên phân tích.

Theo ông Diên, trong nước có 2 nhà máy lọc dầu. Trong đó, Nhà máy Bình Sơn do Tập đoàn Điện lực đầu tư, song công suất thấp, chỉ đạt 33% nguồn cung toàn thị trường.

Một nhà máy khác liên doanh với nước ngoài là Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có công suất lớn hơn song hoạt động không hiệu quả.

Ông Diên cũng cho biết, theo thông tin ông nắm được thì "khó khăn nội tại của Nghi Sơn chủ yếu là vấn đề tài chính". "Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan chủ quản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với tư cách là một bên tham gia liên doanh này, đang phối hợp cơ quan chức năng đấu tranh, yêu cầu 2 liên doanh kia thực hiện đúng cam kết cung cấp xăng dầu ra thị trường trong nước", ông Diên cho hay.

Bộ trưởng Bộ Công thương cũng cho biết, nguồn nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là nhập hoàn toàn dầu thô Kuwait. Do đó, khi giá dầu thô thế giới tăng cao, khan hiếm nguồn cung, và Nghi Sơn gặp khó khăn về tài chính thì ảnh hưởng.

"Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, PVN đã cam kết trước bộ Công thương sản lượng cung cấp ra thị trường như kế hoạch", ông Diên thông tin và cho biết, Bộ Công thương đề xuất Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý triệt để nội dung này.

Trước đó, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước thiếu hụt trong những tháng đầu năm, ngoài nguyên nhân nguồn nhập khẩu đứt gãy, còn do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (cung ứng 35 - 40% sản lượng dầu trong nước) giảm sản lượng đột ngột, từ 100% công suất có lúc giảm xuống chỉ còn 55%; trong 3 tháng qua chỉ đạt được khoảng 80% công suất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.