Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Facebook, Google, Microsoft… nộp thuế gần 5.000 tỉ đồng

Anh Vũ
Anh Vũ
16/03/2022 11:36 GMT+7

Trả lời chất vấn của các đại biểu về việc quản lý thuế trên mạng, Bộ trưởng Tài chính cho biết đã thu được gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong năm 2021.

Trước đó, quản lý thuế trên mạng là vấn đề rất nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trả lời tại phiên chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16.3, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2021 ngành thuế thu gần 5.000 tỉ đồng từ kinh doanh trên môi trường mạng.

Ví dụ, Faebook nộp 1.694 tỉ đồng, Google khoảng 1.618 tỉ đồng, Micrsoft gần 576 tỉ đồng và thu từ thương mại xuyên biên giới 1.317,7 tỉ đồng... “Bộ Tài chính rất chủ động trong vấn đề thu thuế, quản lý thuế bán hàng online…”, ông Phớc nói.

Facebook đang kinh doanh và thu lợi nhuận lớn tại Việt Nam
Reuters

Về giải pháp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ động xây dựng Cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới và môi trường mạng. Đến ngày 21.3 sẽ khai trương cổng để doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng qua biên giới trực tiếp kê khai và nộp thuế.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng ứng dụng để thu thuế tự động. Đối với doanh nghiệp trong nước, Tổng cục Thuế đang đồng bộ cơ sở dữ liệu thuế và dân cư của Bộ Công an. Qua đó, lấy mã định danh dân cư làm mã thuế để mua bán online được kiểm tra nhanh gọn, chính xác.

Có thể có găm xăng chờ tăng giá

Liên quan đến giá xăng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, vừa qua có thể cũng có tình trạng găm hàng để chờ lên giá. Trong đó, có một nguyên nhân quan trọng là chiết khấu hoa hồng bán hàng bằng 0.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn sáng nay 16.3

Gia hân

“Theo quy định mức chiết khấu từ 0 đồng đến cao nhất 500 đồng/lít. Nghị định quy định biên rộng, các doanh nghiệp phân phối chiết khấu bằng 0 thì người bán hàng không có lợi. Nên đây là một nguyên nhân họ găm hàng”, ông Phớc khẳng định.

Đối với dự trữ quốc gia về xăng dầu, chúng ta chưa tách được riêng với dự trữ thương mại. “Hiện dự trữ giao cho 33 đầu mối nhà nước. Chúng ta cũng không biết trong kho họ như thế nào. Đây là lỗ hổng cần khắc phục, phải tách riêng dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sắp tới có thể nghiên cứu tính bằng dự trữ hàng, khi có biến động thì can thiệp ngay được”, Bộ trưởng Tài chính thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.