Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

24/09/2012 03:15 GMT+7

Sáng qua 23.9, Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2012-2016) tại Hà Nội đã bầu ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4.

Sáng qua 23.9, Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2012-2016) tại Hà Nội đã bầu ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4.

8 phó chủ tịch được đại hội bầu chọn cũng là những gương mặt có kinh nghiệm, đóng góp cho nền thể thao Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó chủ tịch kiêm TTK Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 3; ông Nguyễn Trọng Hỷ - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 3, Chủ tịch LĐBĐVN; ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch LĐ Đua thuyền Việt Nam, TGĐ Tổng công ty hàng không Việt Nam; ông Lê Văn Kiểm - TGĐ Tổng công ty CPĐT & KD golf Long Thành; ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 3; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Dũng Trình - Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam; ông Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.HCM.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam 
Ông Hoàng Tuấn Anh (giữa), được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Trần Văn Mạnh - Chánh văn phòng Ủy ban Olympic nhiệm kỳ 3 được bầu làm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC). Đại hội cũng bầu ra Ban Thường vụ gồm 29 thành viên. Anh Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên được bầu vào Ban Thường vụ của Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 4.

Đánh giá nhiệm kỳ 3, VOC cho biết đã tổ chức, tham gia nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu lục, thế giới như Olympic 2008, Olympic 2012, ASIAD 16, SEA Games 2009 và 2011. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 3, VOC đã tổ chức thành công Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3, vận động đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 (2016). Ủy ban cũng đang tích cực tham gia chiến dịch vận động giành quyền đăng cai Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 vào năm 2019.

Đại hội cũng nhất trí quan điểm quảng bá hình ảnh đất nước qua thể thao là phương thức tốt nhất. Do đó, cần đẩy mạnh đầu tư cho thể thao nước nhà nhiều hơn nữa. Một số đại biểu nêu ý kiến, chúng ta cần đầu tư đặc biệt cho những môn thể thao thiên về sự khéo léo, trí tuệ phù hợp với khả năng của người Việt Nam. Đưa một số các môn như câu cá, đua xe điện tử… vào chương trình thi đấu.

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng, tân Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh tuyên bố: Olympic Việt Nam sẽ nói không với ma túy. Ngoài ra, tân Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đặc biệt chú trọng đến các vấn đề: xây dựng thêm trung tâm huấn luyện; xây dựng tạp chí Olympic Việt Nam; xây dựng bảo tàng Olympic Việt Nam; thành lập các liên đoàn, hiệp hội thể thao; tuyển chọn VĐV thể thao tập luyện chuẩn bị cho Olympic quốc tế diễn ra ở Brazil vào năm 2016; chú trọng thể thao học đường; đẩy mạnh dạy bơi cho trẻ em; nguồn kinh phí…

Đan Hạ - Minh Hoàng

>> Olympic Việt Nam thất thủ tại Ả Rập Xê Út
>> Đội Olympic Việt Nam đến Ả Rập Xê Út
>> Olympic Việt Nam ra quân ấn tượng
>> Olympic Việt Nam phục thù thành công trên đất Ấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.