Bộ trưởng Kinh tế Nhật từ chức vì mối liên hệ với Giáo hội Thống nhất

24/10/2022 19:59 GMT+7

Bộ trưởng Daishiro Yamagiwa đã từ chức ngày 24.10, giữa làn sóng chỉ trích gia tăng tại Nhật Bản vì ông không giải thích cặn kẽ mối liên hệ với tổ chức tôn giáo đã trở thành tâm điểm sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Daishiro Yamagiwa trả lời báo giới khi tuyên bố từ chức ngày 24.10

reuters

Ông Yamagiwa, bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế, là người đầu tiên từ chức trong nội các Thủ tướng Fumio Kishida kể từ khi ông Kishida nắm quyền tại Nhật Bản vào năm ngoái, trở thành tổn thất chính trị lớn nhất đối với nhà lãnh đạo cho đến nay, theo Reuters.

Tỷ lệ tín nhiệm đối với ông Kishida đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau những tiết lộ về mối liên hệ giữa gần một nửa số nhà lập pháp của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Giáo hội Thống nhất. Vụ từ chức của bộ trưởng kinh tế có thể gây thêm tổn hại cho đương kim thủ tướng Nhật.

Sau tuyên bố từ chức, ông Yamagiwa nói với các phóng viên rằng ông hối hận về hành động của mình nhưng không đưa ra lời xin lỗi và cho biết ông sẽ vẫn nắm giữ vai trò nghị sĩ vì ông không làm gì bất hợp pháp.

"Như đã chỉ ra, tôi đã chậm trễ trong việc giải thích. Kết quả là tôi đã gây ra những bất tiện cho chính phủ", ông Yamagiwa nói. Ông cũng cho biết ông rất hối hận vì đã tham dự quá nhiều cuộc họp mặt do Giáo hội Thống nhất tổ chức và qua đó công nhận giáo hội này.

Vì sao Thủ tướng Nhật Bản phải đau đầu với vấn đề 'Giáo hội Thống Nhất'?

Thủ tướng Kishida sau đó nói với các phóng viên rằng ông sẽ công bố người kế nhiệm ông Yamagiwa vào ngày 25.10. "Tôi chấp nhận đơn từ chức của ông ấy vì với tư cách thủ tướng, tôi cần ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề như chính sách kinh tế và ngân sách bổ sung", ông Kishida nói.

Thủ tướng Nhật Bản cũng nói ông cảm thấy có trách nhiệm vì đã bổ nhiệm ông Yamagiwa, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình và xuất hiện tại quốc hội.

Giáo hội Thống nhất, được thành lập ở Hàn Quốc vào những năm 1950 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể, đã trở thành tâm điểm chú ý sau vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 8.7. Nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng có ác cảm với tổ chức tôn giáo này, cho rằng giáo hội đã khiến mẹ anh ta khánh kiệt và cáo buộc ông Abe quảng bá cho giáo hội.

Sau vụ ám sát, nhiều bằng chứng dần dần xuất hiện cho thấy mối liên hệ sâu sắc và lâu dài giữa giáo hội và các thành viên của LDP. Đảng cầm quyền đã thừa nhận nhiều nhà lập pháp có quan hệ với giáo hội với tư cách cá nhân, nhưng cho biết đảng không có mối liên hệ nào với giáo hội với với tư cách tổ chức. Thủ tướng Kishida tuần trước đã ra lệnh điều tra giáo hội.

Tháng này, một cuộc thăm dò của hãng thông tấn Jiji cho thấy lần đầu tiên tỷ lệ tín nhiệm của công chúng Nhật Bản đối với chính phủ Thủ tướng Kishida đã giảm xuống dưới 30%. Dưới mức này, chính phủ của ông có thể khó thực hiện chương trình nghị sự của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.