Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Sinh viên khởi nghiệp để làm ông chủ, thành những Jack Ma

15/06/2024 18:40 GMT+7

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan khuyên sinh viên đích đến của khởi nghiệp không phải là giải thưởng mà là thị trường. Kích hoạt khởi nghiệp trong trường học để hướng đến mục tiêu sinh viên trở thành người làm chủ, từ ông chủ nhỏ, rồi ông chủ lớn, thành những Jack Ma.

Đó là những chia sẻ tâm huyết từ Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tại hội nghị về chủ đề: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên nông nghiệp, do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 15.6, tại Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Sinh viên khởi nghiệp để làm ông chủ, thành những Jack Ma- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ với sinh viên về khởi nghiệp trong nông nghiệp

P.H

Điểm nhấn ấn tượng của hội nghị này là phần giới thiệu 6 dự án khởi nghiệp của sinh viên các trường ngành nông nghiệp. Trong đó, nhóm sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sản phẩm thức ăn chăn nuôi làm với nguyên liệu phụ phẩm từ vỏ dứa, vỏ chanh leo, phụ phẩm từ các nhà máy chế biến rau quả để ép thành cám viên. 

Đặc biệt, dự án này không chỉ góp phần gia tăng giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp mà góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, đây cũng là mô hình ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Ngoài ra, nhóm sinh viên Trường đại học Lâm nghiệp mang đến hội nghị sản phẩm độc đáo là cà phê Trầm Việt với sự kết hợp nguyên liệu giữa cà phê arabica với trầm hương. Theo nhóm tác giả, sản phẩm đã ra thị trường, đang được tiêu thụ tại một số quán cà phê ở Hà Nội, được khách hàng đánh giá cao

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, nếu trong khuôn khổ cuộc thi, tất cả các dự án đều xứng đáng giành giải cao nhất, nhưng khởi nghiệp là sự khởi đầu, chưa có kết thúc. Nếu các trường học phát động khởi nghiệp để làm phong trào thì phải tính làm sao để sản phẩm ra thị trường, sinh viên khởi nghiệp phải thành ông chủ, doanh nhân.

Chia sẻ với sinh viên, ông Lê Minh Hoan cho rằng trường học là môi trường khởi nghiệp thuận lợi nhất. Vì ở đó là thị trường có sẵn, nếu mỗi sinh viên chỉ mua một sản phẩm khởi nghiệp thôi thì "đã là một thị trường rồi". Khi sinh viên khi dùng sản phẩm khởi nghiệp, sẽ góp ý cho bạn bè mình trước khi đưa sản phẩm ra một thị trường rộng lớn, khó khăn, cạnh tranh hơn nhiều so với trường học.

"Khởi nghiệp phải là một phần của môn học trong nhà trường chứ không phải nằm riêng. Đích đến cuối cùng của khởi nghiệp là thay đổi toàn bộ hoạt động giáo dục trong trường, từ lý thuyết sang thực hành, có thực hành thì tốt hơn", ông Hoan nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Sinh viên khởi nghiệp để làm ông chủ, thành những Jack Ma- Ảnh 2.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên ngành nông nghiệp được giới thiệu bên lề hội nghị

P.H

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nêu vấn đề, giải thưởng không phải là đích đến, kết thúc của khởi nghiệp là sản phẩm được thương mại, nằm trên kệ hàng tiêu dùng, đó mới là đích đến. Nhưng để theo đuổi được việc này là không dễ.

"Khởi nghiệp phải được kích hoạt cho sinh viên, cũng như kích hoạt cho cả thầy cô để cùng chăm lo một mục tiêu cuối cùng là sinh viên phải trở thành người làm chủ, từ ông chủ nhỏ rồi ông chủ lớn, trở thành Jack Ma. Tại sao các bạn không nghĩ như thế mà chỉ dừng lại ở ý tưởng khởi nghiệp", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói và cho biết ngay sau hội nghị này, Bộ NN-PTNT sẽ giao nhiệm vụ cho các trường ngành nông nghiệp đưa nội dung khởi nghiệp là hoạt động chính khóa và có thang đo để đánh giá hàng năm.

"Nếu so với các nước, doanh nghiệp của Việt Nam rất ít. Đất nước đang cần rất nhiều doanh nhân. Các trường học phải hỗ trợ, đỡ đầu cho các dự án khởi nghiệp để thay đổi tư duy về giáo dục, hướng đến hình thành thế hệ doanh nhân nông nghiệp trong tương lai", ông Hoan nói.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ NN-PTNT đang tổ chức nhiều diễn đàn kết nối doanh nghiệp vào trường học ngành nông nghiệp. Doanh nghiệp, doanh nhân sẽ là lực lượng hỗ trợ sinh viên trở thành người làm chủ, hỗ trợ để sản phẩm khởi nghiệp ra được thị trường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.