Bộ trưởng Mỹ nói quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, muốn cạnh tranh lành mạnh

Bộ trưởng Mỹ nói quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, muốn cạnh tranh lành mạnh

22/04/2023 07:42 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 20.4 đã có những thảo luận về kỳ vọng của bà đối với mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung khi Bắc Kinh đang ở một tư thế đối đầu hơn đối với Washington và các đồng minh.

Bà Yellen nói: "Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rõ ràng đang ở thời điểm căng thẳng".

Trong một bài phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins, bà Yellen nói rằng một đất nước Trung Quốc đang phát triển là lợi ích của cả hai bên, miễn là sự phát triển này tuân thủ các quy tắc toàn cầu.

Bà Yellen cho biết: "Cả hai nước đều có thể hưởng lợi từ sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng cạnh tranh kinh tế lành mạnh – nơi mà cả hai bên đều có lợi – chỉ bền vững nếu sự cạnh tranh đó công bằng. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh của mình để đối phó với các hoạt động kinh tế không công bằng của Trung Quốc".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Washing tìm cách cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại một diễn đàn do Đại học Johns Hopkins tổ chức tại Washington, Mỹ hôm 20.4

REUTERS

Bộ trưởng Yellen đưa ra bình luận giữa bối cảnh đang có gia tăng căng thẳng gia tăng và bi quan về mối quan hệ Mỹ-Trung liên quan các vấn đề như Đài Loan và Ukraine.

Bà nói mối quan hệ đối tác "không giới hạn" của Trung Quốc với Nga là "một dấu hiệu đáng lo ngại".

“Điều cần thiết là Trung Quốc và các nước khác không cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vật chất hoặc trợ giúp để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ quan điểm của Mỹ với Bắc Kinh và các doanh nghiệp trong khu vực tài phán của họ. Hậu quả của bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ rất nghiêm trọng", bà Yellen nói.

Trung Quốc trong thời gian gần đây đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Washington đối với Bắc Kinh. Hồi tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình nói các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã tìm cách kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, mang đến những thách thức khó khăn chưa từng có đối với sự phát triển của Trung Quốc.

Sau đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói: "Nếu Mỹ không hãm phanh mà vẫn tiếp tục tăng tốc trên con đường sai lầm, thì không hàng rào nào có thể ngăn được việc trật bánh hoặc va chạm, và chắc chắn sẽ có xung đột và đối đầu".

Trung Quốc cũng khẳng định sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên xung đột ở Ukraine, ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và tìm cách để có đàm phán vì hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.