Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Nga, Ukraine

21/10/2022 21:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Mỹ vừa có cuộc điện đàm hiếm hoi, trong đó hai vị thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế.

Trong ngày 21.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế, theo Reuters dẫn từ truyền thông Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Reuters

"Các vấn đề an ninh quốc tế, gồm tình hình Ukraine, đã được thảo luận", Bộ Quốc phòng Nga nói trong một thông báo đăng trên mạng xã hội và không cung cấp thông tin gì thêm.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cũng xác nhận cuộc điện đàm và cho biết Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh việc duy trì liên lạc giữa lúc chiến sự tại Ukraine, theo thông báo ngắn trên website Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga?

Lần gần nhất mà ông Shoigu và ông Austin điện đàm được cho là vào ngày 13.5. Đó cũng là cuộc điện đàm đầu tiên của hai vị bộ trưởng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24.2. Trong lần đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra thông báo tương tự lần này, còn Mỹ cho biết cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng kéo dài gần 1 giờ và được thực hiện theo đề nghị của phía Washington.

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc. Một quan chức Mỹ khi đó cho biết cuộc điện đàm không giải quyết được vấn đề cụ thể nào hay dẫn đến những thay đổi trực tiếp điều Nga đang làm tại Ukraine.

Vài ngày sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng điện đàm và trao đổi về tình hình Ukraine. Không nhiều thông tin được công bố liên quan đến cuộc điện đàm. Tuy nhiên, Nga cho biết hai quan chức thảo luận về các vấn đề lợi ích chung, gồm tình hình Ukraine, và cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị của Mỹ.

Theo Reuters, Nga và Mỹ đã thiết lập một đường dây nóng từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2 nhằm ngăn ngừa tính toán sai và xung đột lan rộng.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga tại Ukraine ngày 239 có diễn biến gì nóng?

Cùng trong ngày 21.10, Bộ trưởng Austin cũng điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov để lặp lại cam kết vững chắc của Mỹ trong việc hỗ trợ năng lực cho Ukraine nhằm đối phó Nga.

Ông Ryder nói rằng Bộ trưởng Austin còn nhấn mạnh sự hỗ trợ tiếp tục của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng sức mạnh lâu dài của Ukraine và đảm bảo năng lực phòng vệ của Kyiv trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.