Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì sau tuyên bố vũ khí hạt nhân của ông Putin?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/12/2022 12:54 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Nga đang “hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân”, sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói vũ khí hạt nhân Nga sẽ chỉ là “yếu tố răn đe” trong cuộc xung đột với Ukraine.

Bộ trưởng Austin đưa ra đánh giá trên khi phát biểu tại một buổi lễ dành cho ông Anthony Cotton, chỉ huy mới của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (Stratcom), vào ngày 9.12, theo báo The Hill. Ông Cotton thay thế ông Charles Richard, người đã đảm nhận vai trò chỉ huy Stratcom từ năm 2019 và đã nghỉ hưu hôm 9.12. Stratcom chịu trách nhiệm răn đe hạt nhân chiến lược, hoạt động hạt nhân và phòng thủ tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 7.12

Reuters

Bộ trưởng Austin thừa nhận một số thách thức mà Stratcom phải đối mặt trong tương lai gần, bao gồm việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Nga và lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đang phát triển, hiện đại hóa và đa dạng hóa.

“Và khi Điện Kremlin tiếp tục cuộc chiến tàn khốc và vô cớ chống lại Ukraine, cả thế giới đã chứng kiến [Tổng thống] Putin có những phát ngôn và hành vi về hạt nhân vô trách nhiệm... Đừng có mắc sai lầm. Các cường quốc hạt nhân có trách nhiệm sâu sắc trong việc tránh các hành vi khiêu khích, giảm thiểu nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ngăn chặn leo thang và chiến tranh hạt nhân”, ông Austin nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì sau tuyên bố vũ khí hạt nhân của ông Putin?

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định trong một cuộc họp trên truyền hình với Hội đồng Nhân quyền Nga hôm 7.12 rằng những lời nhắc nhở của ông về việc cung cấp vũ khí hạt nhân của Nga là một “yếu tố răn đe” trong cuộc xung đột với Ukraine, không phải là một yếu tố làm leo thang, theo The Hill.

Tổng thống Putin khi đó cảnh báo rằng nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng… nhưng ông khẳng định Moscow coi kho vũ khí hạt nhân của mình là phương tiện để trả đũa chứ không phải để tấn công trước.

"Chúng tôi không phải điên rồ, chúng tôi hiểu vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi có những phương tiện tiên tiến và hiện đại hơn mọi quốc gia hạt nhân khác, điều này là hiển nhiên, đó là thực tế. Nhưng chúng tôi sẽ không vung vẩy nó giống như một chiếc dao cạo rồi chạy quanh thế giới. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ hành động dựa trên thực tế là mình có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Xem nhanh: Ngày 289, ông Putin nói lẽ ra nên mở chiến dịch ở Ukraine sớm hơn, nhắc chuyện tấn công phủ đầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.