Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan nghỉ thai sản

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2022 14:22 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen sẽ nghỉ thai sản gần hai tháng vào đầu năm tới để dành thời gian cho đứa con thứ hai, trong bối cảnh đất nước của ông đang nỗ lực gia nhập NATO, theo AFP ngày 15.12.

“Chúng tôi tự hào ủng hộ quyết định của Antti Kaikkonen. Cơ hội nhận và quyết định nghỉ phép vì gia đình thuộc về tất cả mọi người”, Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Annika Saarikko, cũng là lãnh đạo đảng Trung tâm của Bộ trưởng Kaikkonen, cho hay. Ông Kaikkonen sẽ nghỉ thai sản từ ngày 6.1.2023 cho đến hết tháng 2.2023.

Trước đó, Bộ trưởng Kaikkonen đã thông báo về sự ra đời của đứa con thứ hai của ông vào tháng 7.2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8.12.2022

Reuters

Phần Lan, những ông bố có con sinh trước tháng 9.2022 được nghỉ 54 ngày để chăm sóc con. Chính phủ Phần Lan cho hay trong năm ngoái có khoảng 80% các ông bố ở nước này nghỉ thai sản.

Trong thời gian nghỉ thai sản, Bộ trưởng Kaikkonen sẽ được thay thế bởi nghị sĩ đảng Trung tâm Mikko Savola. "(Ông) Savola có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn sâu về chính sách quốc phòng”, Bộ trưởng Kaikkonen đánh giá.

Bộ trưởng Kaikkonen sắp nghỉ thai sản trong bối cảnh Phần Lan, cùng Thụy Điển, đang nỗ lực gia nhập NATO. Ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả 28 quốc gia thành viên còn lại của NATO đã phê chuẩn việc xin gia nhập NATO của Phần Lan.

Lộ video tiệc tùng, thủ tướng Phần Lan xét nghiệm ma túy

Hồi tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay vào năm tới, nước này sẽ chấp thuận việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển có lập trường cứng rắn hơn đối với các chiến binh người Kurd mà họ coi là khủng bố trước khi ủng hộ các nỗ lực gia nhập NATO của hai nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.