Mỹ chính thức đồng ý kết nạp Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

04/08/2022 07:26 GMT+7

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, ủng hộ việc mở rộng liên minh giữa lúc Nga đang có xung đột với Ukraine.

Theo AFP, Thượng viện Mỹ ngày 3.8 bỏ phiếu phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Người phản đối duy nhất là thượng nghị sĩ Josh Hawley của đảng Cộng hòa, người cho rằng Mỹ phải tập trung bảo vệ đất nước và đối phó thách thức từ Trung Quốc hơn là tập trung cho châu Âu.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Havisto, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde tại trụ sở NATO hồi tháng 7

Reuters

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine là tín hiệu cho sự đoàn kết của phương Tây. Ông nhấn mạnh Nga không thể hăm dọa Mỹ hay châu Âu và cuộc bỏ phiếu cho thấy liên minh đang mạnh hơn bao giờ hết.

Đến nay, đã có 23/30 thành viên NATO chính thức phê chuẩn kết nạp hai quốc gia Bắc Âu. Trong ngày 3.8, Ý cũng phê chuẩn và Pháp làm điều này trước đó một ngày.

Toàn bộ 30 thành viên phải đồng ý thì việc kết nạp mới chính thức thành công. Các nước chưa thông qua còn có Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước duy nhất đe dọa sẽ cản trở việc kết nạp nếu những yêu cầu của nước này không được Phần Lan và Thụy Điển đáp ứng.

NATO tiết lộ mục tiêu trong xung đột Nga-Ukraine

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đòi hai nước Bắc Âu dẫn độ các nhân vật đối lập với chính quyền và bị Ankara coi là “khủng bố”, cùng một số yêu cầu khác. Một ủy ban đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp các quan chức Phần Lan và Thụy Điển vào tháng 8 để đánh giá liệu hai nước này có tuân thủ thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.