Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc theo dõi tuần tra biên giới

16/05/2015 15:57 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đứng nghiêm trang, đưa tay chào cột mốc số biên giới trước khi theo dõi cuộc tuần tra chung giữa lính biên phòng của hai nước.

(TNO) Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần 2, sáng nay 16.5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thượng tướng Thường Vạn Toàn đã trực tiếp thực hiện nghi lễ chào cột mốc phân định biên giới, theo dõi chương trình tuần tra chung của lính biên phòng hai nước.

Cuộc tuần tra chung diễn ra tại cột mốc số 112 thuộc địa bàn quản lý của Đồn biên phòng Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cùng quản lý đoạn biên giới này của phía Trung Quốc là tiểu đoàn Bộ đội biên phòng Nam Khê.
Trước chương trình tuần tra chung, người đứng đầu quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã trực tiếp thực hiện nghi lễ chào cột mốc, kiểm tra hiện trạng cột mốc và đường biên gần cột mốc số 112.
Ngay sau đó, các nhóm lính biên phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mỗi bên chia thành 3 nhóm đi theo đội hình xen kẽ cùng đi tuần tra biên giới chiếu theo cột số 112.
Chương trình phối hợp tuần tra chung gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên được lính biên phòng Trung Quốc và Việt Nam duy trì từ nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên, chương trình tuần tra chung diễn ra trực tiếp trong sự theo dõi của người đứng đầu quân đội hai nước, cùng đại biểu quân sự cấp cao của quân đội Việt Nam và Trung Quốc.
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungLính biên phòng Việt Nam...
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chung...và đội hình lính biên phòng Trung Quốc tham gia tuần tra chung - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chung
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungTrước khi cuộc tuần tra diễn ra, lính biên phòng hai nước đứng nghiêm trang tại phần lãnh thổ của mỗi nước, phân chia theo cột mốc số 112 - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungĐại diện lính biên phòng đồn Bản Lầu (bên phải) trao đổi với lính biên phòng Trung Quốc về nội dung chương trình tuần tra chung - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungBộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng người đồng cấp phía Trung Quốc tiến về khu vực biên giới nơi diễn ra cuộc tuần tra chung - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chung
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới số 112 và bắt tay thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungBộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thượng tướng Thường Vạn Toàn tặng quà và bắt tay lính biên phòng Việt Nam tham gia tuần tra chung - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungỞ phía đối diện, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có nhiều cử chỉ động viên lính biên phòng Trung Quốc tham gia tuần tra chung - Ảnh: P.Hậu
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungMở màn cuộc tuần tra chung, lính biên phòng Việt Nam xuất phát trước, phía sau là lính biên phòng Trung Quốc
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungLính biên phòng tuần tra chung được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện vũ khí
bien-phong-viet-trung-tuan-tra-chungChương trình tuần tra chung được lính biên phòng hai nước thường xuyên duy trì để phòng chống tội phạm buôn người, ma túy ẩn náu cũng như tuyên truyền để người dân hai nước không canh tác xâm lấn sang nhau - Ảnh: P.Hậu
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.