Bộ trưởng Shoigu giải thích lý do gì khiến Nga phải dồn sức kiểm soát Bakhmut?

Bộ trưởng Shoigu giải thích lý do gì khiến Nga phải dồn sức kiểm soát Bakhmut?

La Vi
La Vi
08/03/2023 21:22 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 7.3 cho biết Moscow đang tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut và nhấn mạnh rằng thành phố này là một trung tâm phòng thủ quan trọng của lực lượng Kyiv ở Donbass.

Ông giải thích: "Việc kiểm soát [Bakhmut] sẽ mở đường cho các hoạt động tấn công tiếp theo vào sâu trong tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine".

Bakhmut là nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột. Ngoài vai trò là cứ điểm của lực lượng Ukraine, thành phố này còn là một tuyến phòng thủ dài 70 km do Kyiv tạo ra kể từ khi chiến sự nổ ra ở Donbass vào năm 2014.

Trong một chiến dịch kéo dài nhiều tháng, các lực lượng Nga đến nay đã giành được các khu định cư xung quanh thành phố và bao vây Bakhmut từ phía bắc, nam và đông.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẳng định Kyiv sẽ không đầu hàng ở Bakhmut, mặc dù nhiều đồng minh phương Tây và cố vấn quân sự được cho là đã thúc giục ông rút quân để bảo toàn lực lượng.

Ông Shoigu hôm 7.3 cũng cho biết các lực lượng Nga đã giải phóng các khu định cư Nikolaevka, Dvurechnoe, Krasnaya Gora, Gryanikovka và Paraskovievka. Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng chiến lược đánh bại Nga bằng vũ lực của Mỹ đã thất bại.

Ông Shoigu nói dù được phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự và mở rộng huấn luyện cho quân nhân, Ukraine vẫn không thể giành được thành công trên chiến trường, mà còn chịu tổn thất đáng kể.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong tháng 2, số thương vong mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu lên đến hơn 11.000 quân nhân, tăng hơn 40% so với tháng 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.