TNO

Bộ trưởng Shoigu: Tên lửa tầm xa Kh-101 của Nga thử nghiệm tốt ở Syria

06/10/2016 19:56 GMT+7

(Tin Nóng) Phát biểu tại một hội thảo vũ khí ở Moscow ngày 6.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga đã thể hiện uy lực ở chiến trường Syria khi được oanh tạc cơ phóng đi cách đó gần 5.000 km.

(Tin Nóng) Phát biểu tại hội thảo cải tiến vũ khí ở Moscow ngày 6.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga đã thể hiện uy lực ở chiến trường Syria khi được oanh tạc cơ phóng đi cách đó gần 5.000 km.

Theo Truyền hình quân đội Nga, ông Shoigu cũng cho hay Nga đã thu được nhiều kinh nghiệm khi tấn công quân khủng bố ở Syria bằng các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ bắn đi từ tàu chiến, tàu ngầm ở biển Caspi và Địa Trung Hải.

Theo ông Shoigu, lần đầu tiên các máy bay ném bom chiến lược Nga hồi tháng 11.2015 đã phóng tên lửa hành trình tầm xa mới nhất Kh-101 bay xa 4.500 km bắn trúng các mục tiêu của khủng bố ở Syria. Tổng cộng Nga đã bắn khoảng 40 quả tên lửa này.

"Nhiều loại vũ khí đã được thử nghiệm trong những điều kiện khó khăn của địa hình sa mạc và thể hiện độ tin cậy và hiệu quả", ông Shoigu phát biểu. Ông cũng cho hay hiện nay ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển các loại vũ khí đầy hứa hẹn, sẽ đi vào thực tế trong tương lai gần.

Tên lửa hành trình Kh-101 nạp vào bụng oanh tạc cơ Tu-160 chuẩn bị cất cánh tham chiến ở Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Kh-101 là loại tên lửa hành trình chiến lược, sử dụng công nghệ làm giảm sự hấp thụ của sóng radar để trở nên tàng hình, do viện nghiên cứu Raduga của Nga phát triển từ 1995 đến 2013. Loại tên lửa này dài 7,45 m, nặng 2,3 tấn, đầu đạn nặng 400 kg, tốc độ bay khoảng 950 km/giờ.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy loại tên lửa hành trình này có tầm bắn xa đến 5.500 km, với độ sai lệch mục tiêu chỉ 10 m. Từ loại Kh-101, Nga phát triển loại Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân. Kh-101 và Kh-102 được trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95.

Xem Tu-160 của Nga phóng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 trên không phận Iran bắn tới căn cứ của IS ở Syria, tháng 11.2015:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.