Bộ trưởng Tài chính: 'Thất thoát trong cổ phần hóa doanh nghiệp chủ yếu từ đất đai'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/06/2022 11:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định xử lý đất đai đang là nút thắt của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sáng 8.6, nhiều đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi về việc để thất thoát đất đai, vốn khi chuyển đổi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn chất vấn tại Quốc hội sáng 8.6

gia hân

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ (TP.HCM) đặt câu hỏi về rà soát sắp xếp xử lý nhà đất, cổ phần hoá nhiều khó khăn, kéo dài do pháp lý đất đai phức tạp, đặc biệt là xác định lợi thế giá trị, quyền sử dụng đất với đất thuê hàng năm...

"Bộ trưởng nhận diện thế nào, giải quyết ra sao. Biện pháp gì để đẩy nhanh thoái vốn nhà nước", đại biểu TP.HCM chất vấn.

Các đại biểu Nguyễn Thành Công (Ninh Bình), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) cũng đặt vấn đề về vướng mắc trong sắp xếp, xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước có diện tích đất lớn, tại nhiều địa phương. "Liệu đây có phải nguyên nhân chính gây vướng mắc trong thoái vốn, cổ phần hoá hay không?", đại biểu Sơn đặt vấn đề.

Trả lời, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận việc sắp xếp nhà đất và phê duyệt phương án sử dụng đất là "nút thắt" trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

"Sở dĩ vừa rồi chúng ta cổ phần hóa chậm cũng từ khâu này", ông nói và dẫn chứng trong năm 2021 chỉ thực hiện bán vốn được 18 doanh nghiệp và cổ phần hóa 4 doanh nghiệp, thu ngân sách hơn 4.402 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, theo quy định hiện hành, nếu tài sản của doanh nghiệp nhà nước gắn liền đất thuê hàng năm thì không tính vào giá trị doanh nghiệp nhưng nộp tiền đất một lần thì lại tính vào giá trị doanh nghiệp.

"Thực ra đây là lỗ hổng cần kiến tạo làm thế nào để đảm bảo sau khi chuyển sang cổ phần hóa thì đất đai không bị thất thoát", ông Phớc nói.

Không để chênh lệch địa tô rơi vào túi doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn

gia hân

Ông Phớc cũng cho biết, vừa qua, thất thoát từ cổ phần hóa doanh nghiệp chủ yếu là từ đất đai. Các vụ án như ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận... chủ yếu liên quan đất đai.

Theo Bộ trưởng Phớc, nguyên nhân chủ yếu là do trong phương án ban đầu được UBND các tỉnh, thành phê duyệt thì là đất thuê. Tuy nhiên, doanh nghiệp nộp tiền một lần thuê đất 50 năm. Đến khi chuyển qua doanh nghiệp cổ phần hóa thì lại xin phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất với giá không sát với giá thị trường.

"Điều này tạo ra sự thất thoát khi tài sản của nhà nước chuyển qua tài sản của tư nhân. Đây cũng là vấn đề, nút thắt", ông Phớc nói.

Ông Phớc cho biết, nếu các đại biểu Quốc hội đồng ý thì sẽ sửa lại quy định theo hướng là doanh nghiệp sử dụng đất đai theo đúng mục đích đã được phê duyệt.

Nếu không có nhu cầu sử dụng thì trả lại cho nhà nước, nhà nước thanh toán tiền sử dụng trên đất cho doanh nghiệp và tổ chức đấu giá để trả lại cho ngân sách.

"Như thế có nghĩa chênh lệch địa tô sẽ không rơi vào túi doanh nghiệp mà do nhà nước điều tiết. Điều đó có cái lợi là thúc đẩy năng lực của nền kinh tế, sức mạnh của doanh nghiệp sẽ nâng lên", Bộ trưởng Phớc nhấn mạnh và cho rằng như vậy sẽ "không khuyến khích doanh nghiệp nhìn những khu đất có lợi thế thương mại để mà tổ chức cổ phần hóa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.