Thất bại trước U.23 Việt Nam chưa phải dấu chấm hết cho U.23 Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/05/2022 11:14 GMT+7

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho rằng thất bại trước chủ nhà U.23 Việt Nam chưa phải là dấu chấm hết cho hành trình của tuyển U.23 ở SEA Games lần này.

Ở trận ra quân bảng A SEA Games 2021, đội tuyển U,23 Indonesia thua chủ nhà Việt Nam 0-3. Đây là kết quả khá thất vọng vì Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) được đặt mục tiêu giành HCV ở giải này.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali, phàn nàn về sân tập của tuyển U.23 tại SEA Games 31

INDOSPORT

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cho rằng thất bại trước chủ nhà U.23 Việt Nam chưa phải là dấu chấm hết cho hành trình của tuyển U.23 ở SEA Games lần này. Tuyển U.23 Indonesia vẫn còn 3 trận đấu nữa và phải toàn thắng mới có cơ hội đoạt vé vào bán kết.

Theo tờ Indosport, ông Zainudin Amali vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U.23 Indonesia khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong vẫn còn thời gian để cải thiện mình ở những trận đấu tới tại SEA Games 31, trong đó gần nhất là cuộc đối đầu với U.23 Timor Leste vào ngày 10.5. Tại SEA Games 2019, U.22 Indonesia và đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng đấu và Garuda Muda cũng để thua thầy trò Park Hang-seo nhưng cuối cùng vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng.

Tuyển U.23 Indonesia (trái) không thể ngăn cản sức mạnh của Việt Nam

ĐỘC LẬP

"Tôi nghĩ rằng U.23 Indonesia vẫn còn một số trận đấu. Chúng tôi tin tưởng các nhà lãnh đạo thể thao, HLV và VĐV của chúng tôi. Hãy cho họ cơ hội", Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia nói hôm 8.5. Ngoài ra, ông bộ trưởng Zainudin Amali cũng hy vọng Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam sẽ cải thiện cơ sở vật chất phục vụ tuyển U.23 Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.