Chê sân tập ở Phú Thọ chất lượng thấp, U.23 Indonesia ‘soi ‘kỹ sân Việt Trì

05/05/2022 12:56 GMT+7

Trong lúc HLV Shin Tae-yong họp báo cùng các HLV bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 , trưa ngày 5.5, ban huấn luyện và các cầu thủ U.23 Indonesia đã đến sân Việt Trì để quan sát.

Đến Việt Nam được ít ngày, đội U.23 Indonesia đã có buổi tập tại sân Bãi Bằng của Tổng công ty giấy Việt Nam (Phú Thọ). HLV Shin Tae-yong phật ý về chất lượng sân tập khi chia sẻ với báo chí Indoneisa: “Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu đầu tiên với U.23 Việt Nam và mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng tôi không hài lòng về cỏ của sân tập. Đó không phải là sân dành cho bóng đá hiện đại vì mặt sân có các hố và nhiều cát”.

Dùng tay ấn vào mặt sân, kiểm tra chất lượng

QUANG NEYMAR

Các cầu thủ U.23 Indonesia thử cảm giác ở sân đấu chính thức

QUANG NEYMAR

Trước đó, đội U.23 Myanmar cũng không hài lòng về chất lượng mặt sân Tam Nông (Phú Thọ). Các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức trên sân Việt Trì nhưng việc tập luyện của các đội khách, trên các sân do Ban tổ chức địa phương bố trí.

Cũng dùng tay sờ mặt cỏ sân Việt Trì

QUANG NEYMAR

Chụp ảnh

QUANG NEYMAR

Theo kế hoạch, các đội U.23 khác trong khu vực sẽ được thăm quan, đi dạo trên sân chính chứ không tập. Như ở bảng A, đội U.23 Philippines đã đi dạo ở sân Việt Trì vào chiều qua (bảng B, các đội sẽ thăm quan sân Thiên Trường - Nam Định). Còn đội U.23 Indonesia thăm sân Việt Trì vào 12 giờ trưa nay 5.5, đúng 1 ngày trước trận đấu đầu tiên gặp U.23 Việt Nam.

Chợ đen hét 3-4 triệu cho vé xem U.23, ban tổ chức SEA Games kiểm soát ra sao?

Ban huấn luyện đội U.23 Indonesia đã đi 1 vòng quanh sân, ‘soi” từng chi tiết nhỏ, sờ vào mặt cỏ và…không biểu lộ thái độ nào. Các cầu thủ Indonesia cũng thế. Họ dùng tay ấn vào mặt cỏ, giẫm giẫm lên mặt cỏ sân Việt Trì, sau đó đi vòng quanh để cảm nhận không gian tại nơi sẽ thi đấu với U.23 Việt Nam vào tối mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.