Ông Park: 'U.23 Việt Nam có đủ sự mạnh mẽ và niềm tin chiến thắng Indonesia’

05/05/2022 11:43 GMT+7

HLV Park Hang-seo cho biết U.23 Việt Nam đang gặp một chút áp lực nhưng tinh thần và thể lực đang rất tốt, khẳng định các cầu thủ có đủ niềm tin để đem lại niềm vui cho nhân dân.

Mở đầu phần họp báo, HLV Park Hang-seo chia sẻ về tình hình nhân sự của U.23 Việt Nam: "Trước tiên tôi xin được chia sẻ SEA Games năn nay là giải đấu tổ chức ở Việt Nam. Chúng ta là nhà vô địch với tấm HCV SEA Games ở Philippines 2019.

HLV Park xác nhận SEA Games 31 là giải cuối ông gắn bó với U.23 Việt Nam

Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào các cầu thủ của chúng tôi. Tôi biết các cầu thủ đang gặp một chút áp lực. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin họ có đủ sự mạnh mẽ và niềm tin để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người dân Việt Nam.

Về mặt chuẩn bị, các cầu thủ hiện tại đang đạt trạng thái thể lực và tinh thần tương đối tốt. Dưới góc độ cá nhân, đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với tuyển U.23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức với tất cả trách nhiệm cao nhất để đem đến kết quả tốt nhất cho đội bóng".

HLV Park Hang-seo tự tin trước trận gặp U.23 Indonesia

Độc Lập

Loạt trận mở màn bảng A môn bóng đá nam ở SEA Games 31 chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6.5. Đây là trận đấu được xem là "chung kết sớm" của giải đấu.

Đồng thời, đây là cuộc chạm trán thú vị giữa 2 nhà cầm quân tài năng người Hàn Quốc, khi ông Park sẽ gặp lại đồng nghiệp trẻ Shin Tae-young sau khi cả 2 đã hòa nhau 0-0 ở AFF Cup 2020, và sau chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Ông Park cho rằng: "Ba năm trước đội U.23 Việt Nam đã vào chung kết SEA Games 2019 và gặp Indonesia. Chúng tôi đã cố gắng vượt qua và giành HCV. Nhưng hiện tại HLV trưởng họ thay đổi rồi. Gần đây bóng đá Indonesia cũng đạt được nhiều thành tích.

U.23 Việt Nam quyết tâm trước trận đánh lớn

Ngọc Linh

Tôi cũng biết rằng rất nhiều người trông chờ thành tích của U.23 Indonesia. Cũng phải nói thêm, dù cùng là HLV người Hàn Quốc nhưng tôi nghĩ điều đó không có ý nghĩa quá lớn.

HLV Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển U.23 Indonesia sẽ làm việc cho đất nước Indonesia, và tôi làm việc cho U.23 Việt Nam. Mỗi người có nghĩa vụ phục vụ cho tổ quốc của đội bóng mình đang dẫn dắt.

Tôi cho rằng một khi đã bước vào trận đấu rồi, thì cả HLV Park hang-seo hay Shin Tae-yong đều sẽ nỗ lực hết sức để gặt hái kết quả tốt nhất cho đội bóng của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.