U.23 Việt Nam có mỏng tiền đạo?

05/05/2022 08:34 GMT+7

Quyết định loại 2 chân sút từng góp công đưa U.23 Việt Nam vượt qua vòng loại năm rồi ở Tajikistan là Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt để giữ lại chỉ có 3 tiền đạo cho chiến dịch SEA Games 31 trên sân nhà của HLV Park Hang-seo đang gây tranh cãi.

Có người cho rằng nếu quyết định đá tấn công phủ đầu, gây sức ép sớm để cụ thể hóa sức mạnh như cách mà thầy Park đã tuyên bố nhằm khẳng định ưu thế trước các đối thủ, liệu số lượng mũi nhọn ít như vậy có mỏng lắm không? Nhất là khi bên cạnh Tiến Linh đầy kinh nghiệm thì 2 cái tên còn lại chưa hề có vai vế là Hồ Thanh Minh và Nguyễn Văn Tùng.

Một người đang đá ở giải hạng nhất, còn người kia mới nổi lên qua các giải trẻ và đội tuyển U.23 vô địch Đông Nam Á còn chưa đủ bản lĩnh trận mạc, nếu lỡ chân sút của Bình Dương không thể ra sân thì 2 vệ tinh còn lại có đủ sức cáng đáng?

Chân sút trẻ Văn Tùng là một trong 3 mũi nhọn chính thức của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31

Vương Anh

Nhưng nếu có theo dõi cách chọn người và hành trình tiếp cận các giải đấu trong khu vực của ông Park từ nhiều năm qua thì khi chốt danh sách chỉ 20 người thường không cần đông tiền đạo. SEA Games 30 tại Philippines là 1 ví dụ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đăng ký chỉ có 2 mũi nhọn là Tiến Linh và Đức Chinh trong khi có đến 7 tiền vệ.

Chỉ 2 chân sút nhưng ông Park liên tục xoay tua sử dụng cả 2 hoặc có thời điểm cùng lúc tung cả 2 vào đá cặp với nhau, nói chung là tận dụng hết khả năng của các tiền đạo. Thế nên lần này có đến 3 mũi nhọn cũng đã là nhiều và con số đó nằm trong ý đồ chơi tấn công xoay tua của vị thuyền trưởng U.23 Việt Nam.

Hơn nữa, với cách chơi 3-4-3 hay 3-5-2 mà ông Park hay áp dụng cho bóng đá Việt Nam cũng không nhất thiết phải đông tiền đạo vì ở 2 cánh, U.23 Việt Nam có thể tận dụng sự dâng cao của các tiền vệ công như cách ông Park thường chọn Quang Hải và Phan Văn Đức đá ngay sau Tiến Linh và trước cặp Hùng Dũng - Hoàng Đức ở đội tuyển.

Công thức đó ở U.23 Việt Nam sẽ không hề thay đổi khi Lý Công Hoàng Anh và Hoàng Đức dâng cao có thể đá vai trò đó và Trọng Long, Quang Nho hay Hai Long vào hỗ trợ cho Hùng Dũng. Còn nếu đá 2 tiền đạo, ông sẽ luân phiên sử dụng Văn Tùng và Thanh Minh, tận dụng sức càn lướt và cơ động của các chân sút này hỗ trợ cho Tiến Linh.

Mặt khác, U.23 Việt Nam cũng có những vị trí đa năng có thể chơi tiền đạo khi cần thiết mà không sợ mỏng người. Đó là trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng có tầm vóc đẹp có thể lắp vào “khoảng trống” hụt hẫng chân sút. Dũng được đăng ký đá trung vệ nhưng anh vốn là 1 tiền đạo trước đây nên cũng không quá lo khi cần bổ sung thêm mũi nhọn ở tuyến đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.