Bộ trưởng thứ hai của Anh phải từ chức trong vòng 1 tuần

09/11/2017 14:30 GMT+7

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Priti Patel đã nộp đơn từ chức sau khi bị phát hiện không báo cáo các cuộc gặp riêng với nhiều chính trị gia Israel.

BBC ngày 9.11 đưa tin Bộ trưởng Patel đã bị Thủ tướng Anh Theresa May triệu hồi về nước khi đang trên đường đi thăm châu Phi.
Trong lá thư từ chức, bà Patel thừa nhận những hành vi của mình là thiếu minh bạch và cởi mở, dưới chuẩn mực của một vị bộ trưởng.
Bà Patel cũng lên tiếng xin lỗi vì đã có các cuộc gặp riêng với giới chức Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hồi tháng 8 mà không báo với chính phủ Anh.
Theo hãng tin AAP, chính phủ Anh quy định bộ trưởng chỉ có thể tiến hành các cuộc gặp với giới chức nước ngoài thông qua Bộ Ngoại giao và có giới chức chính phủ đi kèm.
Đây là bộ trưởng thứ hai trong nội các của Thủ tướng May phải ra đi trong vòng một tuần qua, sau khi ông Michael Fallon hôm 1.11 đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng vì bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ nhà báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.