Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hủy thăm Philippines

24/02/2017 06:24 GMT+7

Phái đoàn Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành dẫn đầu đã bất ngờ hủy chuyến thăm chính thức Philippines vào ngày 23.2 nhằm thỏa thuận về 40 dự án trị giá hàng tỉ USD.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự việc, vốn được thông báo cho phía Philippines vào chiều 22.2. Reuters dẫn lời 2 quan chức Philippines không nêu tên cho rằng Bắc Kinh có lẽ khó chịu vì những nhận định của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm 21.2 về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho hay hai bên chưa xác định thời điểm mới của chuyến thăm.
Trước đó, Philippines đã đề xuất 40 dự án hạ tầng nhằm thu hút vốn vay của Trung Quốc, trong đó có 3 dự án lớn với tổng trị giá 3,4 tỉ USD. Các công ty Trung Quốc cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và năng lượng ở nước này.
Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez trước đó cũng cho biết hai bên dự kiến ký kết chương trình hợp tác phát triển 6 năm trong chuyến thăm của ông Cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.