Bộ trưởng VH-TT-DL: Bớt xén khẩu phần ăn của vận động viên là 'nhức nhối của ngành'

05/06/2024 15:28 GMT+7

Theo Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, 2 vụ việc tiêu cực ở thể thao được phát hiện gần đây chỉ là cá biệt, song cũng là chuyện nhức nhối của ngành.

Chiều 5.6, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng VH-TT-DL: Bớt xén khẩu phần ăn của vận động viên là 'nhức nhối của ngành'- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình)

GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) cho hay, thời gian qua dư luận xôn xao trước việc các vận động viên có thành tích cao tố cáo huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn, làm xấu đi hình ảnh của thể thao trong mắt công chúng.

Bên cạnh những câu chuyện đẹp đậm nghĩa thầy trò của thể thao Việt Nam, những việc trên cho thấy mặt trái của thể thao thành tích cao Việt Nam, cho thấy chế độ đãi ngộ chưa phù hợp, cơ chế quản lý chưa hiệu quả. 

"Kéo theo hệ quả là thể thao thành tích cao của Việt Nam không thể phát triển trong môi trường minh bạch, không tạo động lực cho vận động viên. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp lâu dài để không tái diễn tình trạng trên", đại biểu Tâm nêu.

Trả lời đại biểu đoàn Quảng Bình, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng thừa nhận đây chỉ là 2 câu chuyện có tính cá biệt, nhưng “là điều nhức nhối của ngành”.

Ông cho biết, 2 chuyện tiêu cực trên là tiền ăn của đội tuyển bóng bàn khi tham gia tập huấn tại Trung tâm thể thao Hà Nội - Mỹ Đình và vụ việc của thể dục dụng cụ. Chủ yếu liên quan đến thể thao Hà Nội và bộ phận đội tuyển thể thao thành tích cao của trung tâm.

Bộ trưởng VH-TT-DL: Bớt xén khẩu phần ăn của vận động viên là 'nhức nhối của ngành'- Ảnh 2.

Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng

GIA HÂN

“Khi phát hiện ra, chúng tôi đã kiên quyết xử lý, theo phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là không có ngoại lệ, làm nghiêm theo quy định”, ông Hùng cho biết. Cụ thể là đã kỷ luật bằng phương pháp hành chính, cung cấp cho cơ quan chức năng khác điều tra khi có dấu hiệu tội phạm và vi phạm quy định của pháp luật, không có chuyện bao che hay dung túng.

Bộ trưởng VH-TT-DL cũng “chia sẻ thật” với Quốc hội là biết việc này hơi chậm. “Là lãnh đạo cấp trên việc nhỏ ở trung tâm thì cũng không thể biết hết được, nhưng chúng ta chậm nắm vấn đề”, ông Hùng nói.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành VH-TT-DL, quỹ này mục đích ban đầu là tốt đẹp, các vận động viên góp nhau với mục đích tốt đẹp, lo ma chay, ốm đau, hiếu hỉ. Dù theo pháp luật là trái, nhưng trên tinh thần tự nguyện tự quản nếu minh bạch thì không có tiêu cực. Nhưng vừa rồi đã bị lạm dụng và đưa cho huấn luyện viên nên có tiêu cực. 

Bộ trưởng VH-TT-DL khẳng định sau vụ việc trên đã cho rà soát lại. Trước hết, bổ sung hoàn chỉnh cơ chế, bộ đã ban hành quy định về quản lý đội tuyển với những điều khoản quản lý đội tuyển và thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm.

"Lâu nay chúng ta kiểm tra chất lượng đào tạo nhưng ít kiểm tra chế độ chính sách. Thứ ba là công khai minh bạch cho các em chế độ tiền ăn, tiền thưởng được bao nhiêu. Nghiêm cấm việc lập quỹ dù có mục đích tốt đẹp", Bộ trưởng Hùng nêu.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đã tố cáo phải trích phần trăm từ tiền thưởng huy chương để đưa cho huấn luyện viên N.T.D. 

Cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình ở Bộ môn Thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Ngoài việc phải trích 10% tiền thưởng huy chương, còn phải nộp cả tiền thưởng nóng, với mức thu lên tới 50%.

Vụ VĐV bóng bàn kêu đói: Cho thôi việc HLV và trợ lý đội trẻ

Vụ việc thứ hai là các vận động viên của đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam kêu đói vì khẩu phần ăn không đủ và bị cắt giảm tiền ăn một cách bất thường, gây xôn xao dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.