Bộ Y tế ban hành danh mục 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm

Duy Tính
Duy Tính
Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C tại Việt Nam, trong đó có 15 bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1965 về danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C theo quy định của luật Phòng bệnh.

Theo quyết định này, Việt Nam hiện có 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A - nhóm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Như vậy, trong bệnh truyền nhiễm nhóm A bổ sung thêm 2 bệnh: cúm A (H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV).

47 bệnh truyền nhiễm nhóm B -  nhóm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

19 bệnh truyền nhiễm nhóm C - nhóm bệnh ít nguy hiểm hơn, có khả năng lây truyền và gây bệnh nhưng mức độ nguy hiểm thấp hơn nhóm A và B.

Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C

ẢNH: ĐẶNG SINH

Bộ Y tế cũng bãi bỏ 6 quyết định trước đây liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh danh mục bệnh truyền nhiễm theo luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, gồm:

  • Quyết định số 1988 năm 2013 về bổ sung bệnh cúm A (H7N9) vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A.
  • Quyết định số 2369 năm 2015 về bổ sung hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) vào nhóm A.
  • Quyết định số 740 năm 2016 về bổ sung bệnh do vi rút Zika vào nhóm B.
  • Quyết định số 3044 năm 2022 về bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào nhóm B.
  • Quyết định số 3896 năm 2023 về điều chỉnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.
  • Quyết định số 3644 năm 2025 về bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.