'Bộ Y tế chưa bao giờ cấm bác sĩ kêu gọi hỗ trợ thiết bị y tế'

Thái Sơn
Thái Sơn
10/11/2021 12:45 GMT+7

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long , đã có những thời điểm ngành y tế rất thiếu trang thiết bị để chống dịch nhưng Bộ Y tế chưa bao giờ “cấm đoán” bác sĩ lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ.

Tại phiên chất vấn sáng nay, 10.11, đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) đặt câu hỏi: Trong đợt dịch vừa qua, nhiều địa phương thiếu trầm trọng các trang thiết bị như máy thở, khẩu trang… Nhiều bác sĩ lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ nhưng sau đó phải đóng thông tin lại, đây có phải chủ trương của Bộ Y tế?.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từng có nhiều ý kiến đặt ra như vậy. Vấn đề khan hiếm khẩu trang, găng tay y tế, máy thở... là câu chuyện thực tế trong thời gian đầu chống dịch, khi mà các nước cùng đầu tư trang thiết bị phòng dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn

gia hân

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, ngay từ đầu Chính phủ đã chỉ đạo, các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động sản xuất các trang thiết bị phòng dịch. Trong một số thời điểm, các đơn vị sản xuất đã đảm bảo cung ứng một số thiết bị cơ bản nhưng đối với loại máy móc có chức năng cao, loại không sản xuất được thì phải mua từ nước ngoài hoặc kêu gọi hỗ trợ dưới nhiều hình thức.

“Nhân dịp này, chúng tôi rất cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là những doanh nghiệp của Việt Nam đã hỗ trợ, ủng hộ cho công tác phòng dịch rất nhiều, ông Long nói và dẫn chứng Bộ Y tế dự kiến mua 1.000 máy thở nhưng doanh nghiệp đã ủng hộ tới 2.400 máy; TP.HCM được doanh nghiệp hỗ trợ trên 700 máy thở và chỉ phải mua 54 máy thở, là cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Phản ánh về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được xử lý trong 48 giờ

Đến thời điểm này, ngành y tế không thiếu các loại máy thở có chức năng cao, còn các loại máy chức năng bình thường, cũng đảm bảo yêu cầu. Trong những thời điểm nhất định, hoặc một giai đoạn ngắn chưa điều phối kịp thời thì việc thiếu trang thiết bị có thể xảy ra”, ông Nguyễn Thanh Long nói, và cho biết, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến tại các tỉnh phía nam và giao trách nhiệm cho Bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại TP.HCM và Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy điều động máy thở và các trang thiết bị y tế để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Người đứng đầu ngành y tế nhìn nhận việc một vài bác sĩ có thể kêu gọi, hỗ trợ “là một ý tưởng tốt và chủ trương của Bộ không cho bác sĩ kêu gọi là không phù hợp và không đúng”. “Chúng tôi chưa bao giờ có chỉ đạo như vậy”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.