Bộ Y tế đề xuất biện pháp xử lý sữa nhiễm melamine

10/10/2008 00:23 GMT+7

* Sữa nhiễm melamine vẫn bày bán ở miền núi Bộ Y tế vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm melamine và đề xuất biện pháp xử lý. Theo đó, căn cứ ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực dinh dưỡng, dược lý lâm sàng, kiểm nghiệm và các tổ chức quốc tế như WHO, FAO...

Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) tiến hành thu hồi, tiêu hủy các loại sữa có nhiễm melamine đã phát hiện và cấm lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị hỗ trợ cho ngành y tế tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động thanh, kiểm tra để đáp ứng được nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Theo báo cáo của các đoàn thanh tra và các địa phương, tổng số sữa nhiễm melamine và không có nguồn gốc khoảng 700 tấn, đã có 23 sản phẩm bị phát hiện có nhiễm melamine, một sản phẩm đã có quyết định thu hồi và tiêu hủy.

*Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Quảng Ngãi ngày 8.10 đã kiểm tra 9 cửa hàng mua bán sữa và các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sữa ở huyện miền núi Trà Bồng, phát hiện tại cửa hàng tạp hóa của bà Trần Thị Là (tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân) đang bày bán sữa iZZi Hi-P Sôcôla loại 180 ml do Công ty sữa Hanoimilk sản xuất (loại sữa này đã được công bố có nhiễm melamine và cho dừng lưu hành).

Cùng địa điểm trên, cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thơm bày bán 7 hộp kẹo Trung Quốc đã quá hạn sử dụng, không có nhãn mác. Trước đó, đoàn cũng đã phát hiện và niêm phong 90 thùng sữa iZZi Hi-P Sô-cô-la của nhà phân phối Thủy Thân 1 (TP Quảng Ngãi) và yêu cầu khẩn trương thu hồi số sữa đang lưu hành trên thị trường.

Thu mua sữa tươi trở lại bình thường

Phát biểu tại hội nghị bàn giải pháp thu mua sữa tươi hôm qua 9.10, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết, "cơn bão melamine" chỉ gây ảnh hưởng cục bộ đối với người nuôi bò sữa ở phía Bắc, trong đó nông dân Hà Nội chịu thiệt hại nhiều nhất, tiếp đến là người chăn nuôi ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Nhưng đến thời điểm này, tình hình tiêu thụ sữa tươi đang từng bước ổn định trở lại khi các công ty sản xuất và chế biến sữa đang nỗ lực thu mua, chia sẻ khó khăn với người nông dân. Tại Hà Nội, người chăn nuôi bò sữa ở H.Ba Vì đã tạm yên tâm. Một thực tế được đưa ra tại hội nghị là, mấy ngày qua, các công ty sản xuất - chế biến sữa cam kết và thực hiện mua sữa bình thường, mua hết sữa theo hợp đồng đã ký với người chăn nuôi nhưng tại sao vẫn còn một lượng sữa tươi không tiêu thụ được?

Ông Nguyễn Đình Đảng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên giống gia súc Hà Nội, đơn vị chủ quản của Nhà máy sữa Phù Đổng cho rằng: hiện có một lượng không nhỏ sữa tươi không đi vào nhà máy mà được tiêu thụ nhỏ lẻ ngoài thị trường. "Bình thường thì không sao, khi "bão melamine" đổ bộ, các hộ dân không ký kết hợp đồng bán sữa cho các công ty sẽ không bán được sữa và họ là những người phải gánh chịu thiệt hại nhất", ông Đảng nói.

Theo ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội, TP đã nghĩ tới phương án hỗ trợ người thu mua sữa với mức 1.000 đồng/lít, hỗ trợ người nuôi bò sữa 1.000 đồng/lít sữa. Tuy nhiên vẫn còn lúng túng vì nếu thực hiện theo phương án này, rất có thể những người bán được sữa thì nhận được hỗ trợ còn người không bán được sữa, đáng lẽ được hỗ trợ thì lại không nhận được số tiền này.

Q.D

T.Hằng - T.Anh - H.Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.