Bộ Y tế diễn tập quy mô phòng, chống bệnh Ebola

18/08/2014 03:05 GMT+7

Chiều 17.8, đoàn Bộ Y tế cùng Cục Y tế dự phòng, Cục Khám chữa bệnh do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu, cùng Viện Pasteur và Sở Y tế TP.HCM... tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Chiều 17.8, đoàn Bộ Y tế cùng Cục Y tế dự phòng, Cục Khám chữa bệnh do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu, cùng Viện Pasteur và Sở Y tế TP.HCM... tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Bộ Y tế diễn tập quy mô phòng, chống bệnh Ebola
Lực lượng y tế đưa một hành khách (giả định) nghi nhiễm Ebola vào phòng cách ly tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Thanh Tùng

Tình huống giả định là lúc 14 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay phát hiện một hành khách nghi nhiễm bệnh Ebola, lập tức triển khai quy trình xử lý ca nghi nhiễm - cho đeo khẩu trang, khám sàng lọc, khai báo y tế, điều tra dịch tễ, báo cho trực ban trưởng chuẩn bị khử trùng máy bay, chuẩn bị mở cổng khẩn nguy hiểm (cổng số 5 tại sân bay) cho xe cứu thương từ sân đỗ ra khu vực khử trùng, báo công an cửa khẩu, hải quan đến khu kiểm dịch y tế làm thủ tục nhập cảnh cho khách nghi nhiễm, đưa người bệnh ra xe cứu thương chạy đến khu vực khử trùng, chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP...

Tính đến cuối tuần qua, dịch bệnh Ebola khiến hơn 2.000 người ở 4 nước Tây Phi (Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone) mắc bệnh, và gần 1.150 người tử vong.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.