Bốc thăm Asian Cup 2023: Đội tuyển Việt Nam chung bảng với Iraq, Indonesia và Nhật Bản

11/05/2023 17:27 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng D gồm Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây là bảng đấu được đánh giá thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn có cơ hội đi tiếp khi 3 gương mặt đều khá quen thuộc.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ BỐC THĂM

AFC chia 24 đội tuyển góp mặt ở VCK thành 4 nhóm hạt giống được xác nhận dựa theo bảng xếp hạng thế giới của FIFA mới nhất. Tương tự như phiên bản năm 2019 tại UAE, 24 đội tuyển tham gia VCK Asian Cup 2023 sẽ được bốc thăm chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội (từ bảng A đến F), với 2 đội đứng đầu và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng sẽ lọt vào vòng 16 đội. VCK sẽ diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024. Một số danh thủ bóng đá châu Á dự kiến sẽ góp mặt trong lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 cùng với HLV của 24 đội tuyển.

Bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023: Thách thức cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

4 nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023

AFC

Qatar với tư cách chủ nhà và đương kim vô địch được phân bổ vị trí đầu tiên trong nhóm 1 tại lễ bốc thăm được tổ chức ở nhà hát Opera Katara và sẽ đá trận khai mạc dự kiến vào ngày 12.1.2024. Ở nhóm này còn có các đội xếp hạng từ thứ 2 - 6 châu Á trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, lần lượt là Nhật Bản (4 lần vô địch), Iran (3 lần vô địch), Hàn Quốc (2 lần đăng quang), Úc (nhà vô địch năm 2015) và Ả Rập Xê Út, đội nhắm đến việc giành vương miện lục địa lần thứ 4.

Nhóm 2 sẽ bao gồm nhà vô địch năm 2007 là Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordan. Trong khi đó, Bahrain, Syria, Palestine, Việt Nam, Kyrgyzstan và Lebanon nằm ở nhóm 3, còn Ấn Độ (đội lần đầu góp mặt ở VCK), Tajikistan, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông và Indonesia rơi vào nhóm 4.

Bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023: Thách thức cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại 8 sân ở Qatar

AFC

VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại 8 sân vận động ở Qatar, cụ thể là Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City, Khalifa International, Jassim bin Hamad và Abdullah bin Khalifa. Đây là các sân đã tổ chức các trận so tài tại World Cup 2022 mà Qatar là chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.