Bốc thăm U.23 châu Á 2022: Việt Nam gặp Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia

Minh Tân
Minh Tân
17/02/2022 12:58 GMT+7

Buổi lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2022 đã đưa U.23 Việt Nam gặp lại 2 đội ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia cùng đội U.23 Hàn Quốc.

Tường thuật trực tiếp
Lễ bốc thăm U.23 châu Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam

VFF

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC LỄ BỐC THĂM

Giải U.23 châu Á 2022 sẽ có 16 đội tuyển tham dự, chia vào 4 nhóm hạt giống. Dựa trên thành tích thi đấu ở giải năm 2020 tổ chức ở Thái Lan, BTC sẽ xếp hạt giống cho các đội. Tại giải đấu 2020, đội U.23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng và thành tích này khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3, chắc chắn sẽ gặp các đối thủ mạnh.

Theo đó, 4 đội vào bán kết U.23 châu Á 2020 là Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan (chủ nhà) và Úc được xếp hạt giống số 1. Nhóm hạt giống số 2 có các đội Thái Lan, Jordan, UAE và Iran. Nhóm hạt giống số 3 của Việt Nam sẽ có Nhật Bản, Iraq cùng Qatar. Nhóm hạt giống còn lại sẽ gồm Kuwait, Malaysia, Tajikistan và Turkmenistan.

Nhóm các đội hạt giống tại giải U.23 châu Á 2022

AFC

Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên cho 4 bảng, mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội nhất và nhì bảng để vào tứ kết. Giải U.23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức trên 4 sân vận động Bunyodkor, Lokomotiv ở thủ đô Tashkent, sân AGMK ở Almalyk và sân Qarshi Markaziy ở Qarshi từ 1 - 19.6 tại Uzbekistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.