Bốc thăm World Cup 2022: Không bảng tử thần, chỉ có cặp đấu duyên nợ

01/04/2022 21:51 GMT+7

8 bảng đấu tại VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar đã được xác định và không có bảng đấu nào được xem là 'bảng tử thần'. Tuy nhiên, vẫn có bảng đấu chứa đựng những cặp đấu được xem là rất duyên nợ như bảng E có tuyển Đức đụng độ với 'Bò tót' Tây Ban Nha.

Tường thuật trực tiếp
Bốc thăm World Cup 2022

Theo nguyên tắc bốc thăm tại VCK World Cup 2022, trong 4 nhóm hạt giống được FIFA chia các đội vào 8 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội, nhưng các đội cùng nhóm hạt giống, hoặc cùng liên đoàn sẽ không ở cùng bảng.

Lễ bốc thăm World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ ngày 1.4

AFP

Tuy nhiên, do khu vực châu Âu có đến 13 đội, nên 5 bảng đấu sẽ có 2 đội từ khu vực này góp mặt. Vì vậy, nhiều đội mạnh ở châu Âu hiện rất lo ngại sẽ nằm cùng bảng. Quy định này cũng áp dụng với 3 suất còn lại từ các trận play-off Liên lục địa và châu Âu chưa được xác định. Ví dụ như tuyển Brazil hay Nhật Bản đều không thể cùng bảng với Peru/UAE hoặc Úc.

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm từ nhóm hạt giống số 1 có đội chủ nhà Qatar, và được mặc định ở bảng A với lá thăm A1 được thi đấu trận khai mạc World Cup 2022 trên sân Al Bayt ở Al Khor. Tiếp theo, các đội còn lại sẽ được tiến hành bốc thăm lần lượt vào các bảng còn lại.

Cũng giống như lễ bốc thăm giải Champions League ở châu Âu mùa này từng xảy ra lỗi phải bốc thăm lại, FIFA cũng sử dụng một ứng dụng phần mềm để phân chia các quy tắc như các đội cùng nhóm hoặc cùng liên đoàn không ở cùng bảng để tránh xảy ra xung đột khi bốc thăm các nhóm còn lại.

Trong khi đó, với 4 nhóm hạt giống gồm: Nhóm 1 có các đội mạnh như Bỉ, Brazil, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, còn nhóm 2 cũng có các đội ứng viên từ châu Âu như Hà Lan, Đức hay Croatia và Uruguay ở Nam Mỹ, và nhóm 3 có Senegal, Ba Lan hay nhóm 4 có Ghana, đội thắng play-off Euro giữa Xứ Wales và Scotland- Ukraine, nên khiến rất dễ có bảng “tử thần” tại vòng bảng World Cup 2022.

4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022

FIFA

Tại World Cup 2022, với 32 đội ở 4 nhóm hạt giống được chia vào 8 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu với nhau theo thể thức sau: A gặp B, C gặp D, E gặp F và G gặp H.

Các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 21.11 đến 2.12, vòng 1/8 diễn ra từ ngày 3 đến 6.12, tứ kết diễn ra ngày 9 và 10.12, bán kết các ngày 13 và 14.12. Trận tranh hạng 3 diễn ra ngày 17.12, và trận chung kết World Cup 2022 diễn ra ngày 18.12 trên sân Lusail Iconic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.