Bồi thường cho người châu Phi bị bắt làm nô lệ

Khánh Như
Khánh Như
18/11/2023 08:15 GMT+7

AP đưa tin các đại biểu tại hội nghị về bồi thường ở Ghana hôm 16.11 đã đồng ý thành lập Quỹ bồi thường toàn cầu để thúc đẩy quá trình đền bù cho hàng triệu người châu Phi bị bắt làm nô lệ từ nhiều thế kỷ trước.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, từ thế kỷ 16 - 19, có 12 triệu người châu Phi bị bắt làm nô lệ cho các đồn điền xây dựng ở châu Âu. Tuy nhiên, đến nay người gốc Phi trên khắp thế giới vẫn tiếp tục là nạn nhân của phân biệt chủng tộc.

Bồi thường cho người châu Phi bị bắt làm nô lệ - Ảnh 1.

Tranh vẽ một chợ buôn nô lệ ở Zanzibar vào thập niên 1860

Họa sĩ: Émile Bayard

Chưa có thông tin về cách phân bổ tiền của quỹ. Các nhóm nhân quyền cho rằng bên cạnh khoản thanh toán trực tiếp, việc bồi thường cần bao gồm viện trợ phát triển cho các quốc gia cũng như hoàn trả tài nguyên thuộc địa.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nana Addo Akufo-Addo của Ghana nói việc đền bù cho những người từng là nô lệ đã trở thành một vấn đề mà thế giới "phải đối mặt và không thể bỏ qua nữa".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.