'Bom tấn' ở Ngoại hạng Anh trong ngày cuối chuyển nhượng?

Giang Lao
Giang Lao
08/08/2019 13:26 GMT+7

23 giờ khuya nay (8.8, giờ VN), kỳ chuyển nhượng mùa hè ở giải Ngoại hạng Anh chính thức khép lại để nhường chỗ cho các trận mở màn tại vòng 1 khai diễn vào cuối tuần này.

Cho đến thời điểm này, chỉ có Man City đã hoàn tất mua hậu vệ cánh phải Joao Cancelo, người Bồ Đào Nha, 25 tuổi, với giá 60 triệu bảng từ Juventus. Cancelo được xem là ngôi sao rất đáng xem mới nhất xuất hiện tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng ở chiều ngược lại, Man City cũng bán hậu vệ Danilo, người Brazil, cho Juventus với giá rẻ hơn 26 triệu bảng.

Cancelo (phải) là ngôi sao mới đến Ngoại hạng Anh với không ít hứa hẹn đáng xem

CLB Man City

Trong khi đó, CLB Tottenham từ tâm điểm sẽ có 2 ngôi sao thượng thặng là Paulo Dybala từ Juventus và mượn Philippe Coutinho từ Barcelona. Nhưng đến nay sự tiến triển đàm phán chưa có gì đột phá.
Với Dybala, kênh Sky Sports của Ý xác nhận Tottenham và Juventus đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 69 triệu bảng, nhưng chưa hoàn tất vì Tottenham và Dybala chưa đạt thoả thuận các điều khoản cá nhân khi ngôi sao người Argentina vẫn muốn có mức lương quá cao tới 300.000 bảng/tuần - hơn cả thủ quân của CLB này là tiền đạo Harry Kane đang nhận mức 250.000 bảng/tuần.
Còn với trường hợp của Coutinho thì Tottenham hiện đã rút lui, nhưng lại đang đẩy mạnh xúc tiến mua tiền vệ Giovani lo Celso từ Real Betis. Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham cũng xác định nếu ra đi thì chỉ ra nước ngoài thi đấu, và không đến bất cứ CLB Anh nào nên Manchester United (M.U) cũng rút lui không đàm phán thêm.

(Từ trái qua): Coutinho, Eriksen và Dybala, là những ngôi sao đang được dự báo chuyển nhượng nhiều nhất, nhưng hiện vẫn chưa rõ tình trạng ra sao

FOX Sports

M.U hiện phải chấp nhận bán trung phong Romelu Lukaku sang Inter Milan, vì cầu thủ này “đình công” dứt khoát đòi ra đi nên không thể giữ được. Thế khó cho M.U là họ hiện chưa tìm được trung phong nào ưng ý thay thế, và cũng phải tìm cả giải pháp giữ thật “chặt” cả tiền vệ Paul Pogba, vì HLV Solskjaer vẫn rất e ngại khả năng ngôi sao người Pháp này chuyển đến Juventus hoặc Real Madrid bất kể đã nâng giá bán lên mức kỷ lục 180 triệu bảng.
Lý do là kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sau ngày 8.8 dù đóng cửa không mua, nhưng vẫn bán được vì các giải Serie A (Ý) và La Liga (Tây Ban Nha) còn mua bán đến ngày 23.8 và 2.9 mới kết thúc.
Chính vì vậy, trong thời gian còn không ít bao lâu trước khi thị trường đóng cửa các CLB nhất là ở tốp 6 Ngoại hạng Anh phải ráo riết thương lượng bảo đảm giữ chân các ngôi sao, nếu không khả thi họ phải tìm cầu thủ xứng đáng thay thế ngay. Do đó, cũng có thể ở giờ chót sẽ có nhiều vụ chuyển nhượng bất ngờ xảy ra.
Theo tờ Evening Standard, hiện 20 CLB hàng đầu nước Anh sau gần 10 ngày gần đây tăng tốc mua sắm rầm rộ đã cán mốc kỷ lục như năm 2017, khi ước tính đã chi tổng cộng gần 1,46 tỉ bảng và dự báo sẽ còn tăng lên nữa khi giờ chót hứa hẹn còn nhiều bản hợp đồng “bom tấn” sắp hoàn tất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.