Bốn tiêm kích F/A-18 hư hại vì sự cố đáp trên tàu sân bay Mỹ

22/08/2019 14:59 GMT+7

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong lúc di chuyển trên biển Ả Rập hồi tuần trước đã gặp sự cố tổn thất đến 5 chiếc máy bay, trong đó có 4 chiếc F/A-18 E/F Super Hornet.

Sự cố xảy ra khi một máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye đang thử đáp lên boong tàu USS Abraham Lincoln hôm 9.8, theo bản tin đăng trên trang The Navy Times hôm 21.8.
Nó đã bắt hụt dây cáp dùng để kéo ngừng máy bay, và buộc phải bay lên cao để quay vòng, hạ cánh lần thứ 2. Trong quá trình tăng tốc trên boong tàu để bay lên, chiếc Hawkeye tông vào các máy bay đang đậu trên boong.
Phát ngôn viên của hạm đội 5 thuộc hải quân Mỹ, thiếu tá Joshua Frey cho biết máy bay cảnh báo sớm “chỉ chạm nhẹ” hai chiếc F/A-18 E/F, nhưng các mảnh vụn văng ra trong quá trình này đã gây tổn thất cho 2 máy bay đậu kế.
“Chiếc máy bay đã quay đầu và đáp cánh an toàn. Không có người nào bị thương. Tất cả chiến đấu cơ bị hư hỏng đều được sửa chữa để kịp thời quay lại tàu sân bay”, theo thiếu tá Frey.
Tuy nhiên, sự cố này được liệt vào dạng A, tức gây tổn thất lên đến 2 triệu USD hoặc hơn, hoặc thậm chí phá hủy luôn máy bay.
Theo tờ The Navy Times, đây là lần thứ 8 xảy ra sự cố dạng A của hải quân Mỹ kể từ ngày 1.10.2018.
Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, mỗi chiếc F/A-18 E/F Super Hornet có giá khoảng 70,5 triệu USD (1.640 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.