Bốn trẻ em sống sót kỳ diệu hơn 2 tuần sau khi máy bay rơi ở Colombia

18/05/2023 08:47 GMT+7

Bốn trẻ em người thổ dân đã được tìm thấy ở miền nam Colombia hơn hai tuần sau khi chiếc máy bay chở các em bị rơi trong rừng rậm.

Bốn trẻ em sống sót kỳ diệu hơn 2 tuần sau khi máy bay rơi ở Colombia - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm cùng chó nghiệp vụ đi tìm người mất tích sau vụ rơi máy bay ở Colombia

REUTERS

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 17.5 cho biết các em đã được lực lượng cứu hộ, bao gồm quân đội, lính cứu hỏa và giới chức hàng không dân dụng, giải cứu trong khu rừng rậm ở tỉnh Caqueta của Colombia, theo tường thuật của Reuters.

Máy bay nói trên - một chiếc Cessna 206 - đã phát đi cảnh báo nguy hiểm do hỏng động cơ vào đầu ngày 1.5 khi đang bay trên hành trình giữa Araracuara, thuộc tỉnh Amazonas và San Jose del Guaviare, một thành phố thuộc tỉnh Guaviare, với 7 người trên khoang.

"Sau cuộc tìm kiếm gian khổ của quân đội, chúng tôi đã tìm thấy 4 đứa trẻ mất tích trong vụ tai nạn máy bay ở Guaviare. Một niềm vui cho đất nước", ông Petro nói trong một bài đăng trên Twitter.

Ba người lớn, bao gồm cả phi công, đã chết trong vụ việc và thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay. Bốn đứa trẻ - 13, 9 và 4 tuổi, cũng như một em bé 11 tháng tuổi - đã sống sót sau cú va chạm.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan hàng không dân dụng, nơi điều phối các nỗ lực cứu hộ, cho thấy những đứa trẻ có khả năng đã thoát ra được khỏi máy bay và đi vào rừng nhiệt đới để tìm sự giúp đỡ.

Lực lượng cứu hộ, được hỗ trợ bởi chó tìm kiếm, trước đó đã tìm thấy dấu vết trái cây mà bọn trẻ ăn để sống sót, cũng như những nơi trú ẩn dã chiến được làm bằng thảm thực vật trong rừng.

Máy bay và trực thăng của cả quân đội và không quân Colombia đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.