Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, Thanh Thúy gây tiếc nuối

30/11/2023 07:59 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (VN) với tên Sport Center 1 sẽ dự giải vô địch các CLB nữ thế giới diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 13 - 17.12.

Sau giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2023, các nữ tuyển thủ đã bắt đầu hội quân (từ 26.11) để hướng đến giải vô địch các CLB nữ thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN có thay đổi kế hoạch, khi chuyển địa điểm tập huấn từ Hà Nội sang Bắc Ninh. Toàn đội sẽ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị, lắp ráp đội hình… trước khi di chuyển sang Trung Quốc, dự kiến vào ngày 11.12.

Bóng chuyền nữ VN dự giải thế giới, Thanh Thúy gây tiếc nuối
 - Ảnh 1.

Thanh Thúy (3) không thể dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023

AVC

Trong đợt hội quân lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn trao cơ hội cho những gương mặt quen thuộc như: chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Phạm Thị Nguyệt Anh; phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Trinh; đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân; chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; libero Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Thanh Liên.

Đây đều là những gương mặt đã gắn bó cùng nhau trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở nhiều giải đấu, kể từ đầu năm 2023. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Quan điểm của tôi cũng như ban huấn luyện là ưu tiên cho các VĐV đã làm nên lịch sử. Các em là người đã giành chức vô địch các CLB nữ châu Á và đưa đội đến giải đấu thế giới. Do đó, đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của các em".

Tuy nhiên, so với lực lượng đã vô địch giải các CLB nữ châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ VN (Sport Center 1) sẽ không có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc, bởi chủ công cao 1,93 m này hiện là tay đập đẳng cấp nhất của bóng chuyền nữ VN. Thanh Thúy là nhân vật chính trong chuỗi thành tích đáng tự hào mà đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là thành tích lần đầu góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất ASIAD 19. Thanh Thúy cũng đang có phong độ rất cao khi thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia nữ Nhật Bản. Cô thường xuyên là tay đập ghi điểm nhiều nhất cho CLB PFU Blue Cats.

Trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế, Trần Thị Thanh Thúy đã đăng ký thi đấu cho PFU Blue Cats. Do đó, nữ VĐV sinh năm 1997 này không thể cùng lúc khoác áo CLB Sport Center 1 (đội tuyển bóng chuyền nữ VN) để dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023. Việc không có Thanh Thúy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt. Để bù đắp cho sự vắng mặt của Thanh Thúy, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã quyết định bổ sung chủ công Nguyễn Huỳnh Phương Thùy. Đây là gương mặt trẻ (sinh năm 2004) đã gây ấn tượng khi khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN 2 tại VTV Cup hồi tháng 8. Dù chiều cao không quá nổi bật (1,73 m) nhưng tay đập 19 tuổi này có sức bật và thể lực tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.