Bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng CHDCND Triều Tiên

10/08/2019 06:53 GMT+7

Để CHDCND Triều Tiên dẫn trước 2-0 nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cú ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục 3-2, đoạt vé vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV diễn ra tại Quảng Nam.

Tối ngày 9.8, hàng ngàn khán giả đến chật kín nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam để cổ vũ cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội trong trận “thư hùng” với Triều Tiên ở bán kết. Tay đập số 1 Thanh Thúy, người bị chấn thương lật cổ chân ở trận cuối vòng bảng không có tên trong đội hình xuất phát khiến người hâm mộ có phần âu lo.

Việt Nam (áo xanh) có chiến thắng ngoạn mục trước Triều Tiên

Tuấn Đoàn

Bùi Thị Ngà, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Kiều Trinh, Tú Linh nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục dẫn điểm trước Jong Jin Sim cùng các đồng đội, giúp người xem phần nào an tâm khi Thanh Thúy vắng mặt. Tuy nhiên các cô gái chủ nhà dần đánh mất sự ổn định, để đối thủ vượt lên giành chiến thắng 25/19 ở ván đầu.

Thanh Thúy (phải) trở lại góp công trong chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam

Tuấn Đoàn

Tình thế ở ván hai tiếp tục khó khăn cho Việt Nam khi chủ lực Jong Jing Sim liên tục ghi những điểm số quan trọng giúp đội này tạo thế dẫn trước. Ở nửa cuối hiệp đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung Thanh Thúy vào sân nhưng không thể lật ngược thế cờ, đành thua với điểm số 23/25.

Các cô gái Việt Nam (áo xanh) có trận đấu rất hay trước Triều Tiên

Tuấn Đoàn

Màn tỏa sáng kịp lúc của Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Trinh giúp tuyển Việt Nam thắng sát nút 25/23, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Ở ván tư, Triều Tiên vượt dẫn 7/2 nhưng các cô gái Việt Nam chơi bùng nổ, vươn lên giành chiến thắng 25/23, cân bằng tỷ số 2-2.

Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam sau cú ngược dòng ngoạn mục trước Triều Tiên

Tuấn Đoàn

Đánh rơi chiến thắng trong tầm tay lại bị thể lực bào mòn, các cô gái Triều Tiên không còn giữ được trạng thái thi đấu tốt nhất trong khi đó việc “chết đi sống lại” giúp tuyển Việt Nam càng chơi càng hay. Lần lượt Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà rồi Dương Thị Hên tỏa sáng với những điểm số quan trọng giúp Việt Nam giành chiến thắng 15/12 ở ván 5 quyết định.
Đối thủ của Việt Nam ở chung kết diễn ra lúc 19 giờ hôm nay là CLB NEC (Nhật Bản), đội giành chiến thắng 3-0 trước Phúc Kiến (Trung Quốc) ở trận bán kết còn lại. NEC là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch khi từng thắng Triều Tiên 3-2 ở vòng bảng nên được đánh giá cao hơn Thanh Thúy cùng các đồng đội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.