Bóng đá Anh hứa hẹn hấp dẫn

Giang Lao
Giang Lao
02/08/2019 06:50 GMT+7

Cuối tuần này (21 giờ ngày 4.8), Liverpool và Man.City sẽ tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) trên sân Wembley, chính thức mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh từ ngày 9.8.

Không chỉ các đội bóng lớn vào cuộc mua sắm rầm rộ mà ngay cả các đội trung bình hay mới lên hạng cũng đầu tư tiền của để cạnh tranh một vị trí nhằm dự Cúp châu Âu. Quan trọng hơn, khi có vị trí tốt họ sẽ hái ra tiền từ bản quyền truyền hình và bán vé năm cùng các sản phẩm thương hiệu khác. Sự hấp dẫn của bóng đá Anh lần này còn tăng mạnh nhờ kết quả của 4 CLB Anh đã vào chung kết 2 Cúp châu Âu mùa trước, nâng uy tín và vị thế của Premier League trở thành số 1 toàn cầu.
Ibra, Rooney, Nani tắt điện trước sao trẻ Atletico
Dù một số ngôi sao đã ra đi như Hazard và có thể cả Pogba nhưng top 6 vẫn vững vàng với nhiều cái tên mới gây ấn tượng. Như Man.City bổ sung tiền vệ Rodri (giá 62,8 triệu bảng). Chelsea, Tottenham và Arsenal đều có những tân binh sáng giá, lần lượt là Christian Pulisic, Tanguy Ndombele và Nicolas Pepe.
Bale vô lỷ luật, HLV Zidane thừa nhận bó tay
Ngay cả đội tân binh như Aston Villa hiện chi tiêu mua sắm đứng đầu giải Ngoại hạng Anh với gần 120 triệu bảng. Bên cạnh đó, Wolverhampton cũng đang tích cực mua sắm với cái tên đến từ Ý là Patrick Cutrone nhằm tăng thêm sức mạnh hàng công cho “bầy sói”. Sức nóng của giải Ngoại hạng Anh còn đến ngay vòng đầu tiên, khi M.U và Chelsea sớm đại chiến trên sân Old Trafford lúc 22 giờ 30 ngày 11.8.
Dwight Yorke bình luận tại VN
Huyền thoại bóng đá Anh và M.U Dwight Yorke sẽ có mặt tại VN để tham gia bình luận trận M.U - Chelsea và tổng quan trước mùa giải mới trong chương trình đầu tiên Super Sunday của truyền hình K+ vào cuối tuần sau. Dwight Yorke cũng sẽ giao lưu với người hâm mộ vào sáng 11.8 tại hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, cựu chân sút số 1 VN Lê Công Vinh cũng lần đầu tiên tham gia chương trình thứ 9 giải Ngoại hạng Anh trong vai trò phân tích, bình luận về 10 trận đấu của Premier League hằng tuần. Không chỉ độc quyền toàn bộ Premier League trong 3 mùa tới mà truyền hình số vệ tinh K+ còn sở hữu cả Champions League lẫn Europa League mùa này.   
 T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.