Bóng đá Đồng Tháp vượt qua cú sốc

26/05/2020 22:05 GMT+7

Đồng Tháp đang cố gắng lấy lại niềm tin cho người hâm mộ bằng trận thắng mở màn ở Cúp Quốc gia để làm quên đi phần nào sự cố bán độ do 11 cầu thủ trẻ gây ra hồi năm rồi.

Sự cố 11 cầu thủ Đồng Tháp bị kỷ luật do vướng vào chuyện bán độ ở giải hạng nhì và vòng loại U.21 quốc gia năm rồi đã khiến người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp buồn lòng, còn CLB đang chuẩn bị giải hạng nhất cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi có 8 cái tên trong số này đăng ký trong danh sách 28 vị trí chính thức. 
Ngay như Công Minh, Tấn Hoài, Nhựt Huy, Minh Trọng, Nhật Trường… bị treo giò, CLB cũng không kịp trở tay để chọn ra lực lượng thay thế nên trong danh sách vẫn giữ nguyên con số còn lại 20 cho Cúp quốc gia.
Chính cái án “bán độ” đó làm bầu không khí sân Cao Lãnh chiều qua không được hào hứng như mọi năm. Tâm trạng người hâm mộ cũng không mấy phấn khích dù Đồng Tháp được chơi trên sân nhà nên trên khán đài khá trống vắng. Để cứu vãn tình hình, không gì khác hơn CLB Đồng Tháp cần phải chứng tỏ họ phải chơi thật tốt, thể hiện quyết tâm cao, chứng minh sự đoàn kết, sức mạnh tập thể để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.

Niềm vui ghi bàn của Đồng Tháp

Dương Thu

2 bàn thắng chớp nhoáng của Anh Khoa ở 11 phút đầu mở đầu cho chiến thắng 3-1 trước đại diện V-League Hải Phòng tuy chưa thể đảm bảo cho đội bóng xứ Sen Hồng đi xa, bởi khả năng kiểm soát bóng thấp và đẳng cấp còn hạn chế vẫn là một khoảng cách. Nhưng đó là một “cú hích” cần thiết để ít ra những Quý Sửu, Hoàng Duy, Thanh Hiền, Thanh Hậu, Mila, Trường Khang… làm an lòng phần nào fan Đồng Tháp và giúp cú sốc do đám trẻ gây ra không làm chao đảo tình hình bóng đá địa phương mình.
Hy vọng chiến thắng chiều qua sẽ giúp Đồng Tháp tĩnh tâm, vượt sóng gió để từng bước củng cố, tìm lại danh dự và hình ảnh một thời từng 2 lần vô địch quốc gia để bóng đá không “chết” trong lòng người hâm mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.