Bóng đá Indonesia đang hóa thân thành người ‘khổng lồ’: Việt Nam và Thái Lan nghĩ sao?

07/08/2024 13:13 GMT+7

Nhiều năm qua, khi đi tìm vị trí số một khu vực Đông Nam Á, người ta phân vân giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Giờ đây, ứng viên sáng giá đang nổi lên lại là Indonesia.

Đội tuyển Indonesia 2 lần đánh bại Việt Nam để lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup

Đội tuyển Indonesia 2 lần đánh bại Việt Nam để lần đầu dự vòng loại thứ 3 World Cup

AFP

Phá vỡ thế đua song mã Việt Nam - Thái Lan

Trong giai đoạn 2017 - 2022, khu vực Đông Nam Á chứng kiến màn so tài qua lại bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Năm 2017, đội tuyển Thái Lan là đội Đông Nam Á đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Nhưng 4 năm sau, đội tuyển Việt Nam cũng góp mặt ở sân chơi này, thậm chí thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua "Voi chiến" để thiết lập kỷ lục điểm số mới. Ngoài ra, "Những chiến binh sao vàng" còn gây tiếng vang với thành tích vào đến tứ kết Asian Cup 2019, chỉ chịu thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản hùng mạnh sau đó vào đến chung kết.

Trở về đấu trường khu vực là AFF Cup, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chia nhau 3 chức vô địch. Trong đó, "Voi chiến" có 2 lần lên ngôi vào các kỳ 2020 (tổ chức năm 2021) và 2022. Dấu ấn duy nhất của đội tuyển Indonesia trong giai đoạn này là ngôi á quân AFF Cup 2020, nhìn bóng đá Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2018.

Cũng trong giai đoạn này, ở các cấp độ trẻ châu lục cũng như khu vực, bóng đá Việt Nam và Thái Lan cũng tỏ ra vượt trội phần còn lại.

Đội tuyển U.19 Indonesia (đỏ) đánh bại đội U.19 Thái Lan để đăng quang giải U.19 Đông Nam Á

Đội tuyển U.19 Indonesia (đỏ) đánh bại đội U.19 Thái Lan để đăng quang giải U.19 Đông Nam Á

Ảnh chụp màn hình

Đội tuyển U.23 Việt Nam giành 2 HCV SEA Games 30 và 31, có 2 chức vô địch U.23 Đông Nam Á liên tiếp (2022, 2023), còn U.22 Thái Lan có 1 HCV SEA Games 29. Tại các giải U.20, U.23 châu Á, bóng đá Việt Nam nổi lên như lá cờ đầu, đáng chú ý nhất là vào bán kết U.19 châu Á 2016 và dự U.20 World Cup 2017, á quân U.23 châu Á 2018…

Nhưng 2 năm qua, bóng đá Indonesia đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo có 3 lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Indonesia cũng là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật hồi tháng 4, họ là đội thăng tiến mạnh mẽ nhất thế giới (tăng 8 bậc) trong khi bóng đá Việt Nam liên tục tụt dốc.

Ở cấp độ trẻ, bóng đá Indonesia giành HCV SEA Games 32 cực kỳ xứng đáng. Mới nhất, họ lên ngôi ở giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024, khi một lần nữa đánh bại Thái Lan.

Còn nhớ 2 năm trước, huyền thoại bóng đá Thái Lan là ông Piyapong Pue-on đã dự đoán rằng: "Indonesia có thể thành trở ngại lớn, là đối thủ cạnh tranh với bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong tương lai gần". Điều đó đang trở thành sự thật.

Chủ tịch PSSI, tỉ phú Erik Thohir gặp gỡ các quan chức FIFA để phát triển bóng đá Indonesia

Chủ tịch PSSI, tỉ phú Erik Thohir gặp gỡ các quan chức FIFA để phát triển bóng đá Indonesia

PSSI

Indonesia: Tiến bộ theo cấp số nhân!

Tháng 4 vừa rồi, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) viết riêng một bài để phân tích về sự thành công của bóng đá Indonesia. FIFA đánh giá xứ vạn đảo có "những bước tiến bộ theo cấp số nhân", trong đó việc đăng cai vòng chung kết (VCK) U.17 World Cup 2023 là một bước ngoặt.

"VCK U.17 World Cup 2023 tác động sâu sắc đến sự phát triển của bóng đá Indonesia. Nó giúp Indonesia hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất, mang lại sân chơi đẳng cấp thế giới cho cầu thủ để thúc đẩy sự phát triển.

Giải đấu tại Indonesia cũng thu hút sự quan tâm, niềm hứng thú của giới trẻ, tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển bóng đá xứ vạn đảo", FIFA dẫn lời đại diện Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Cơ sở vật chất đang dần hoàn thiện giúp PSSI đủ khả năng tổ chức sân chơi thường niên cho các cầu thủ trẻ. Diego Mandela Basro, nhà báo thể thao của CNN Indonesia chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Thành công của bóng đá trẻ Indonesia đến từ giải đấu trẻ, nơi nhiều tài năng xuất hiện.

CĐV Indonesia đang sống trong những ngày ngất ngây với chiến thắng

CĐV Indonesia đang sống trong những ngày ngất ngây với các chiến thắng

AFC

Giải trẻ đó có tên Elite Pro Academy, bao gồm các lứa tuổi U.16, U.19 và U.23. Các cầu thủ được thi đấu theo thể thức vòng tròn dạng league, có lượt đi - lượt về, thi đấu sân nhà - sân khách và cả vòng knock-out nữa.

Từ đó, một số cầu thủ trưởng thành nhanh chóng và được góp mặt ở giải quốc gia. Ví dụ, Dony Tri Pamungkas, cầu thủ xuất sắc nhất của giải U.19 Đông Nam Á 2024, được chơi thường xuyên ở Liga 1 trong màu áo Persija".

Ngoài ra, PSSI cũng đang liên kết chặt chẽ với FIFA để phát triển khâu đào tạo trẻ cũng như bóng đá nữ. Đáng chú ý, FIFA cũng tài trợ 5,65 triệu USD để Indonesia có Trung tâm đào tạo trẻ quốc gia đầu tiên trong lịch sử.

Bóng đá Việt Nam liên tục thất thế trước Indonesia ở các giải trẻ

Bóng đá Việt Nam liên tục thất thế trước Indonesia ở các giải trẻ

VFF

Trong vòng 2 năm tới, PSSI tiếp tục vận động tài trợ, xin ngân sách chính phủ để hoàn thiện trung tâm này, dự kiến có 8 sân bóng đạt chuẩn FIFA, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để hướng tới vượt mặt bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong cuộc đua dài hơi.

Với sự đầu tư bài bản từ gốc rễ nhờ tiềm lực và tầm nhìn của những nhà tài phiệt máu lửa, tham vọng của bóng đá Indonesia là rất lớn. Họ không chỉ muốn vượt mặt bóng đá Việt Nam và Thái Lan để "xưng vương" ở Đông Nam Á mà đặt mục tiêu trở thành đại diện khu vực đầu tiên đoạt vé dự World Cup.

Chủ tịch PSSI, tỉ phú USD Erick Thohir khẳng định: "Trước mắt, mục tiêu của chúng tôi là vào tốp 100 thế giới. Nếu tiếp tục xây dựng đội tuyển từ những lứa trẻ như thế này, mục tiêu dài hạn của Indonesia là dự World Cup với một suất chính thức chứ không phải với tư cách đội chủ nhà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.