FAM chuẩn bị tổ chức bầu cử tại đại hội bất thường vào ngày 17.9 tới đây, để bầu ra chủ tịch mới sau vụ bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ gốc ngoại. Tuy nhiên, việc tiến hành bầu cử dưới sự điều hành của một Ủy ban bầu cử có "vấn đề về mặt pháp lý", có thể khiến FAM vướng vào các tranh chấp pháp lý và đẩy bóng đá Malaysia rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa, New Straits Times cho biết, qua trao đổi với chuyên gia bóng đá Pekan Ramli vào ngày 6.9.

Bóng đá Malaysia chưa hết sóng gió sau vụ bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ gốc ngoại, cuộc bầu cử Chủ tịch FAM vẫn chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý
Ảnh: Ngọc Linh
Cũng theo ông Pekan Ramli: "Lỗi không thuộc về Chủ tịch Ủy ban bầu cử - Giáo sư Abdullah Mohamad Said, mà hoàn toàn thuộc về FAM và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), do đã không đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đã được cập nhật của chính họ".
"Chúng tôi không nghi ngờ gì về sự chính trực, uy tín hay những đóng góp trong quá khứ của ông Abdullah. Ông ấy đã điều hành suôn sẻ các cuộc bầu cử trước đây và năng lực của ông là điều không cần bàn cãi. Nếu có sơ suất xảy ra, trách nhiệm không nên đổ lên đầu ông Abdullah. Trách nhiệm thuộc về FAM và AFC", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.
"Ngay khi quy chế bầu cử mới được thông qua, các cơ quan chức năng lẽ ra phải đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ về mặt kỹ thuật, dù là bằng cách đưa ra một đề xuất mới hay bổ nhiệm một người đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Nếu đại hội kết thúc và mọi người đều hài lòng thì có thể sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nguy cơ thực sự sẽ nảy sinh nếu có ai đó không hài lòng với kết quả hoặc tranh cãi về lý do tại sao một số ứng cử viên được chấp thuận hoặc bị loại", ông Pekan Ramli chia sẻ. Đồng thời vị chuyên gia này cũng cảnh báo rằng, mặc dù quy trình bầu cử của FAM có vẻ đang diễn ra suôn sẻ, nhưng bất kỳ ứng cử viên hay thành viên liên kết nào cảm thấy bất bình đều có thể thách thức tính hợp pháp của toàn bộ đại hội sau đó.
"Bất kỳ bên nào không hài lòng đều có thể khởi kiện dựa trên các vấn đề kỹ thuật. Nếu tranh chấp này bị đẩy lên tới CAS, toàn bộ cuộc bầu cử có thể bị hủy bỏ. Điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn tột độ", ông Pekan Ramli nhận định.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử FAM… không có bằng luật sư?
Theo tờ Timesport, FAM có thể rơi vào tình thế pháp lý đầy rủi ro trước thềm đại hội bất thường ngày 17.9, do những nghi ngại ngày càng tăng về việc liệu ông Abdullah, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, có đáp ứng điều kiện pháp lý bắt buộc hay không; điều kiện này được quy định rõ ràng trong quy tắc bầu cử mới được tổ chức này thông qua.

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin (bìa phải), cựu Chủ tịch FAM, thành viên hội đồng FIFA, bất ngờ rút lui khỏi cuộc bầu cử chủ tịch mới của bóng đá Malaysia
Ảnh: Chụp màn hình gianni_infantino/instagram
Theo quy tắc bầu cử của FAM được phê chuẩn tại đại hội ngày 4.6, quy định nêu rõ: "Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử phải có đủ điều kiện hành nghề luật".
Tuy nhiên, các hồ sơ công khai và bằng cấp học thuật cho thấy ông Abdullah - cựu Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ MARA (Universiti Teknologi MARA) - sở hữu bằng tiến sĩ và thạc sĩ về Quy hoạch Đô thị & Vùng và Nghiên cứu Môi trường, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông có đủ điều kiện hành nghề luật sư, Timesport cho biết.
Cũng theo Timesport, ông Abdullah đã giám sát các cuộc bầu cử của FAM từ năm 2020 và được gia hạn nhiệm kỳ vào năm ngoái. Gần đây, ông đã ký xác nhận các văn bản chấp thuận đề cử chính thức cho cuộc bầu cử ngày 17.9.
Luật sư chuyên về lĩnh vực thương mại và thể thao, Nik Erman Nik Roseli, trước đó từng chia sẻ với Timesport rằng, Bộ quy tắc năm 2026 đã thay đổi căn bản các yêu cầu tiên quyết; theo đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử bắt buộc phải có đủ điều kiện hành nghề luật, thay vì chỉ đơn thuần sở hữu bằng luật hoặc có kiến thức pháp lý chung chung.
Cả FAM và AFC đến ngày 7.9 đều từ chối bình luận về vấn đề này, theo New Straits Times.
Cũng theo New Straits Times: "Giới quan sát bóng đá Malaysia cảnh báo rằng, bên cạnh nguy cơ vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý tốn kém tại CAS, bất kỳ sai sót nào về quy định trong cuộc bầu cử Chủ tịch FAM ngày 17.9 cũng có thể dẫn đến sự can thiệp trực tiếp từ FIFA.
Theo Điều 8 trong Điều lệ FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có quyền không công nhận kết quả bầu cử hoặc - trong trường hợp xấu nhất - thành lập một Ủy ban Bình thường hóa lâm thời để tiếp quản quyền điều hành FAM và tổ chức lại cuộc bầu cử".
Bình luận (0)